Tin địa phương

Quảng Bình xây dựng 43 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp huyện Minh Hóa khởi công xây dựng 43 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai ở hai xã biên giới Trọng Hóa và Dân Hóa và sửa chữa điểm Trường mầm non Cha Lo, xã Dân Hóa.

 Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, xã Trọng Hóa được hỗ trợ xây dựng 30 ngôi nhà với mức 85 triệu đồng/nhà; xã Dân Hóa được hỗ trợ xây dựng 13 ngôi nhà với mức 90 triệu đồng/nhà. Nhà được xây dựng theo mẫu nhà sàn, móng, cột và dầm đỡ bằng bê-tông cốt thép, mái được lợp bằng tôn xốp ba lớp chống nóng. Mỗi ngôi nhà có diện tích 41 m2. Riêng điểm Trường mầm non Cha Lo kinh phí sửa chữa là 200 triệu đồng. Dự kiến trong tháng 6 tới, việc xây dựng 43 ngôi nhà hoàn thành để bàn giao cho bà con có nơi ở mới, khang trang.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao 30 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi hai xã Trọng Hóa và Dân Hóa. Huyện Minh Hóa trao 20 suất quà tặng 20 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tác giả: HƯƠNG GIANG

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP