Tin địa phương

Quảng Bình: Tăng cường kiểm tra, chủ động hàng hóa dịp Tết

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT (ngày 07/11/2017) của Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389, phối hợp giữa các sở, ngành địa phương xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình, tháng 11/2017, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý, xử phạt 93 vụ vi phạm, tạm giữ chờ xử lý 13 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 2,3 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 700 triệu đồng.

Ông Vũ Quang Thắng, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm đảm bảo giao thương từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đơn vị đang xây dựng kế hoạch theo các văn bản chỉ đạo từ các cấp.

Hiện tại, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng giả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép… trên địa bàn trọng yếu của Quảng Bình. Qua đó xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá nhằm thu lợi bất chính theo đúng quy định của pháp luật.

Các tiểu thương tại Quảng Bình tăng cường hàng hóa phục vụ Tết (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh đó, để bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sở Công Thương tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, tổ chức các chương trình bán hàng tết, hội chợ triển lãm thương mại, đưa các chuyến hàng Việt về nông thôn nhằm kích cầu tiêu dùng, triển khai việc dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường kết hợp hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo kế hoạch từ sở Công Thương, nhu cầu hàng hóa phục vụ trong tháng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (tính từ 01/01/2018-28/2/2018) tại Quảng Bình, chủ yếu tập trung một số mặt hàng thiết yếu như gạo tẻ, gạo nếp, thịt lợn, thịt gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, bánh kẹo… dự kiến các mặt hàng sẽ tăng khoảng 10% so với Tết Đinh Dậu 2017.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: Báo Công Thương Điện Tử

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP