Tin địa phương

Quảng Bình: Phát hiện hàng chục khối gỗ lậu giữa rừng biên giới

Ngày 28.6, phóng viên Báo Một Thế Giới được người dân xã Dân Hóa (Minh Hóa) dẫn đường tiếp cận khu vực phá rừng nghiêm trọng thuộc khu vực phòng hộ tuyến biên giới Việt – Lào.

Gốc cây gỗ lớn bị cưa hạ tại Chan Tù, Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

Gốc một cây bị cưa hạ đã được cơ quan chức năng phát hiện và đánh số

Nhiều điểm lâm tặc xẻ gỗ

Khu vực lâm tặc tấn công, cưa hạ gỗ là vùng Chan Tù, cách bản Hà Vi không xa. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức thuê người dân dùng trâu kéo gỗ tang vật phá rừng ra. Nơi bị phá theo người dân địa phương cho biết thuộc vùng giáp ranh 2 xã Dân Hóa, Trọng Hóa, trên phần rừng phòng hộ do UBND xã Dân Hóa quản lý, nằm trong vùng đường biên của đồn biên phòng Ra Mai thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình thường xuyên tuần tra kiểm soát. Nhiều gốc gỗ lậu đã được địa phương cũng như kiểm lâm đánh số. Một cán bộ xã Dân Hóa cho hay các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Thông tin ban đầu cho biết có khoảng hơn 30m3 gỗ bị lâm tặc phá đã được thống kê.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP