Tin địa phương

Quảng Bình: Liên tiếp những vụ tai nạn do pháo nổ

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, xuất hiện một số trường hợp tai nạn nghiêm trọng do đốt pháo gây ra khiến nhiều bệnh nhân gánh hậu quả nặng nề.

Ngày 18/1/2018, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Đinh Văn L 17 tuổi trú tại Lê Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát do pháo nổ.

Bệnh nhân L gánh hậu quả nặng nề do tự chế pháo.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân dùng diêm tự chế pháo và bị nổ gây tổn thương nặng bàn tay trái. Sau khám, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị lóc toàn bộ da gan bàn tay, cụt đốt 2 và 3 của ngón III và IV. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt cụt ngón tay và tạo hình da gan bàn tay, hiện tại bệnh nhân đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

Ngày 20/1/2018, tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cũng tiếp nhân bệnh nhân Nguyễn Hữu Th., 35 tuổi trú tại Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình trong tình trạng bỏng vùng mặt và mắt nặng. Trước đó, bệnh nhân cùng nhóm bạn bắn pháo hoa ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội U23 Iraq và bị pháo bắn thẳng vào mặt. Theo các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị bỏng da mặt độ 1-2, cháy lông mày, lông mi, bỏng kết mạc - giác mạc do nhiệt, độ 2. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa mắt.

Bệnh nhân bỏng kết mạc - giác mạc do pháo nổ

Tai nạn do pháo gây ra nhiều thương tích trầm trọng về thể chất để lại nhiều di chứng nặng nề. Ngoài ra, nó còn gây ra nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra. Gần đây, xuất hiện tình trạng một số người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vi phạm luật pháp, tự ý đốt pháo, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có chế tài quản lý và xử phạt thích đáng để phòng trách những tai nạn, hoả hoạn đáng tiếc xảy ra

Tác giả: BS Trần Ánh Dương

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP