Trong quý 1 năm 2025, tỉnh Quảng Bình mới giải ngân được 478 tỷ đồng, đạt 10,7% chỉ tiêu Chính phủ giao. Nguyên nhân chính được xác định là sự chậm trễ trong chỉ đạo, điều hành của các đơn vị chủ đầu tư.
Đối với các chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan, xử lý theo quy định. Tỉnh này cũng đề nghị thay thế những cá nhân yếu kém về năng lực, đùn đẩy, né tránh khi thực thi công vụ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.
![]() |
Dự án xây dựng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình chưa hoàn thành, đã bỏ hoang 7 năm nay |
Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng phê bình UBND thành phố Đồng Hới và UBND huyện Minh Hóa vì không giải ngân hết vốn năm 2023, dẫn đến bị hủy vốn và chưa hoàn thành công trình. Tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu định kỳ hàng tháng, các chủ đầu tư phải gửi báo cáo về tiến độ dự án. Những trường hợp trì hoãn không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Song song với đẩy mạnh giải ngân, Quảng Bình cũng quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã thu hồi 54 dự án, riêng năm 2024 là 45 dự án. Trong thời gian tới, tỉnh này dự kiến sẽ thu hồi thêm 59 dự án trong tổng số 90 dự án chậm tiến độ hiện tại. Nhiều dự án "đất vàng" ven biển Quảng Bình bị bỏ hoang nhiều năm cũng đang bị xem xét thu hồi như Khu du lịch sinh thái Sài Gòn- Bảo Ninh được cấp phép từ 2009 nhưng mới chỉ hoàn thành phần thô khách sạn; Dự án Khách sạn 5 sao Pullman được cấp phép từ 2016 nhưng đến nay vẫn dang dở.
![]() |
Các dự án chậm triển khai, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định sẽ bị thu hồi |
Ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình cho biết: “Trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thì việc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ hết. Tỉnh kiện toàn lại các tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án giải ngân vốn đầu tư chậm, cơ quan thường trực là Sở Tài chính. Hàng tháng đều có đánh giá và công khai trên hệ thống thông tin truyền thông và kiểm điểm trước kỳ họp để các chủ đầu tư có trách nhiệm để giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, tránh trường hợp bị thu hồi vốn mất tiền còn bị kiểm điểm”.
Nguồn tin: Báo VOV