Pháp luật

Quảng Bình: Đang thi nhau "sát phạt", các con bạc bất ngờ bị công an bắt quả tang

Khi các đối tượng đang thi nhau "sát phạt" thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Tuyên Hóa, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện vừa phối hợp với các đội nghiệp vụ có liên quan, đấu tranh thành công toàn bộ chuyên án 822H, tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo đó, vào lúc 13h00 ngày 01/10, tại thị trấn Đồng Lê, Công an huyện Tuyên Hoá bắt quả tang 07 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc dĩa” gồm: M. C. L, (SN 1988) ở TK Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê; T. MC, (SN 1986) ở thôn Ba Tâm, xã Thuận Hoá; Đ. T. T, (SN 1982) ở TK Tân Lập, thị trấn Đồng Lê; M. Q. V, (SN 1980) ở TK1 thị trấn Đồng Lê; C. T. A, (SN 1987) ở TK Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê; L. H. L, (SN 1990) ở thôn Đồng Lê, xã Lê Hoá; H. T. H, (SN 1972) ở thôn Đồng Giang, xã Đồng Hoá.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 27,9 triệu đồng, bát sứ, đĩa sứ, chiếu..., tạm giữ trên người các đối tượng 81,8 triệu đồng, 03 điện thoại di động, 03 xe mô tô và các đồ vật, phương tiện khác có liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang trên chiếu bạc.

Trước đó, vào ngày 24/8, Công an huyện Tuyên Hóa đã phá một phần chuyên án bắt khởi tố 07 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức “đánh liêng” tại xã Thanh Hoá, thu giữ tại chiếu bạc 36,8 triệu đồng và các đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuyên Hóa tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP