Tin địa phương

Quảng Bình: Cứu nạn kịp thời tàu đánh cá bị chìm trên biển

Nhận được thông tin tàu đánh cá bị phá nước và chìm trên biển, lực lượng Bộ đội biên phòng cùng các thuyền đang hoạt động đã hỗ trợ ứng cứu tàu bị nạn vào bờ.

Lúc 12h50 ngày 13/4/2023, Đồn Biên phòng Roòn nhận được thông tin của người dân về việc tàu QB93786TS do anh Nguyễn Ngọc Hải thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 05 thuyền viên. Khi đang trên đường đi đánh bắt thì phát hiện tàu bị phá nước, anh Hải đã cho tàu quay đầu quay về bờ, khi về cách cửa Roòn khoảng 01 hải lý (toạ độ 17’52’19N-106’28’39E) thì tàu bị chìm.

Nhận được tin báo đơn vị điều động 06 cán bộ chiến sỹ phối hợp với lực lượng của UBND, Hội Nông Dân xã Quảng Phú, bà con nhân dân các thôn Hải Đông, Xuân Hải xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch và gia đình đã kêu gọi được 06 phương tiện xung quanh cùng triển khai hỗ trợ ứng cứu. Đến 14h30 cùng ngày, 06 thuyền viên và ngư lưới cụ của tàu bị nạn được đưa vào bờ; các thuyền viên trên tàu đảm bảo an toàn.

Lực lượng biên phòng cùng các tàu đánh cá khác đang hoạt động đã kịp thời hỗ trợ đưa tàu cá bị nạn vào bờ an toàn

Trước đó, vào đầu năm 2023 Đồn Biên phòng Roòn cũng đã cứu nạn thành công 8 ngư dân tàu QB-93153-TS bị chìm tại vùng biển thuộc đảo Hòn Gió, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo Trạm kiểm soát Biên phòng Roòn rà soát trên hệ thống giám sát các phương tiện đang hoạt động khu vực tàu bị nạn, đồng thời lên máy ICOM điện đàm kêu gọi các tàu xung quanh hỗ trợ cứu tàu QB-93153-TS.

Có 8 tàu tiếp nhận thông tin và tham gia hỗ trợ ứng cứu, tuy nhiên do sóng to, nước tràn vào nhiều, đến 10 giờ 50 tàu QB-93153-TS bị chìm hoàn toàn. Các thuyền viên trên tàu QB-93153-TS đã được tàu QB-93055-TS của anh Lê Hoa Văn (ở cùng quê) kịp thời cứu nạn, đưa lên tàu để vào bờ.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: congthuong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP