Tin địa phương

Quảng Bình còn hơn 450 tàu thuyền đang hoạt động trên biển

Trước diễn biến của bão số 3 (YAGI), Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ. Lực lượng Biên phòng tuyến biển kêu gọi tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân tìm nơi tránh trú bão.

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình vẫn còn 456 phương tiện với hơn 1.500 lao động đang hoạt động trên các vùng biển ven bờ, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương thông báo đến các chủ tàu, thuyền trưởng có tàu hoạt động trên biển nắm diễn biến của bão để tìm nơi tránh trú, không đi vào khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kết nối thông tin liên lạc thường xuyên với tàu thuyền trên biển để chủ động hướng dẫn và xử lý khi có tình huống.

Lực lượng chức năng sắp xếp tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại các âu tàu

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình vừa có công điện về việc triển khai ứng phó với bão số 3. Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát các công trình, hồ chứa, vị trí nguy cơ cao sạt lở, chủ động ứng phó với mưa bão. Tỉnh Quảng Bình đã ban hành các phương án, kịch bản phòng chống bão mạnh và siêu bão, lũ lụt, sạt lở đất; phương án điều tiết, vận hành hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện chủ động ứng phó với thiên tai. Các địa phương cũng rà soát các khu neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, hướng dẫn tránh trú, cứu hộ, cứu nạn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển kết nối thông tin, liên lạc tàu thuyền đang hoạt động trên biển

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 153 hồ chứa, trong đó 31 hồ bị hư hỏng xuống cấp. Qua rà soát đã phát hiện hàng chục điểm dễ xảy ra sạt lở núi ảnh hưởng, đe dọa cuộc sống của hơn 1.000 hộ dân, trong đó nhiều điểm nguy cơ cao.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Về việc đảm bảo cho tàu thuyền khi hoạt động trên biển, chúng tôi chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển duy trì nghiêm ngặt. Các cơ quan chức năng phối hợp với đồn Biên phòng duy trì thông tin để tàu thuyền đảm bảo hoạt động an toàn trên biển. Rà soát cụ thể các loại tàu thuyền, xác định thêm một số khu neo đậu truyền thống, quy định việc neo đậu tàu thuyền của các phương tiện trên từng địa bàn, thôn xã để dễ cho việc sắp xếp của các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng”.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP