Tin địa phương

Quảng Bình chủ động các khâu, các bước để làm tốt công tác tuyển quân

Hằng năm, Quảng Bình là một trong những địa phương được đánh giá thực hiện tốt công tác giao nhận quân của Quân khu 4.

Kế thừa truyền thống đó, năm 2024, Quảng Bình tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt công tác giao nhận quân. Đến thời điểm này, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội nhập ngũ vào ngày 26-2.

Thời gian qua, nhờ làm tốt các khâu, các bước, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là tuyển quân) đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật, qua đó đưa công tác tuyển quân ở các địa phương đi vào nền nếp, chất lượng, được chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2024 và đạt chất lượng cao, nghiêm túc, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác xét duyệt thực lực, nắm chắc nguồn tuyển quân, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe công dân đúng luật để tỷ lệ gọi khám sức khỏe toàn tỉnh bình quân đạt cao”.

Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã chủ động làm tốt công tác phối hợp, tổ chức thực hiện tuyển chọn, thâm nhập chốt hồ sơ, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, công khai, dân chủ; thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, tổ chức tuyển chọn công dân theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, đồng thời địa phương phải chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng tuyển quân của cấp mình. Nhờ đó, Ban CHQS các huyện, thành phố đã phát lệnh gọi nhập ngũ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, trong đó 60,44% công dân có trình độ văn hóa bậc trung học phổ thông và trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 3,57%...

Thanh niên Nguyễn Quang Vũ ở thôn Liên Thủy, xã Liên Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) thuộc diện hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng với sự động viên, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, Vũ vẫn xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vũ chia sẻ: “Là một công dân chuẩn bị nhập ngũ vào Quân đội, bản thân tôi thấy rất tự hào, tôi nhận thấy Quân đội là trường học lớn giúp tôi rèn luyện, trưởng thành. Vì vậy, tôi hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thật tốt, xứng danh người quân nhân cách mạng, xứng với niềm kỳ vọng của gia đình”.

Huyện Tuyên Hóa tổ chức trao quà hỗ trợ thanh niên khó khăn lên đường nhập ngũ.

Theo Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cùng với làm tốt công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ được hỗ trợ, tặng quà gần 4 triệu đồng/người. Một số địa phương đã tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí quà tặng, trao vật nuôi, tạo sinh kế cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự yên tâm cho công dân nhập ngũ.

Nhờ chủ động làm tốt các khâu, các bước kết hợp với quan tâm chăm lo các chính sách hậu phương Quân đội, đến nay, qua tổng hợp tình hình tuyển quân, các địa phương đều báo cáo tình hình ổn định, tư tưởng của thanh niên và gia đình có công dân trúng tuyển yên tâm. 100% thanh niên trúng tuyển có mặt tại địa phương, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tin tưởng rằng, các thanh niên nhập ngũ năm nay sẽ vững tin, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: NGUYỄN VĂN ANH

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP