Tin địa phương

Quảng Bình: 30 ngày ra quân, xử lý 67 kẻ phạm tội

Với việc huy động tối đa lực lượng, sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, 30 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã thu về những kết quả đáng khích lệ.

Lực lượng công an Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo báo cáo thống kê của Công an tỉnh Quảng Bình, trong 30 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các lực lượng Công an đã điều tra, kết luận 47/49 vụ phạm pháp hình sự, lập hồ sơ xử lý 67 đối tượng. Cơ quan điều tra khởi tố 48 vụ, 64 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND các cấp truy tố 18 vụ, 23 bị can.

Đối tượng Trần Thanh Tùng - kẻ chuyên buôn bán ma túy, luôn cất giữ súng đạn cùng nhiều hung khí để phòng thân, đã bị Công an TP Đồng Hới bắt trong đợt cao điểm.

Về phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép, pháo nổ, Công an Quảng Bình đã phát hiện 33 vụ, 51 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 2.833 kg và 2.034 viên pháo; phát hiện, xử lý 14 vụ, 14 đối tượng gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá 551 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh triển khai đợt cao điểm đảm bảo TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tuần tra kiểm soát phát hiện, xử phạt 1.721 trường hợp vi phạm, thu qua Kho bạc Nhà nước trên 2 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 271 trường hợp, tạm giữ 589 phương tiện.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Quảng Bình, kết quả này thể hiện sự ra quân nghiêm túc của Công an các đơn vị, địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm cao của mỗi CBCS. Việc ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đảm bảo cho nhân dân được vui tết, đón xuân an bình.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP