Pháp luật

Quân khu 4: Tăng cường tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tại tỉnh Xalavan – Lào

Ngày 10/12/2016, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu làm trường đoàn đã có buổi làm việc với Ban công tác Đặc biệt tỉnh Xalavan, Nước Cộng hòa DCND Lào về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, mùa khô 2016 – 2017.

BCĐ 1237 Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 192 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm mộ liệt sỹ tại tỉnh Xalavan – Lào
Thời gian qua, lực lượng quy tập mộ liệt sỹ của Quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc tại địa bàn tỉnh Xalavan - Lào đưa về nước được 737 phần mộ liệt sỹ. Theo thống kế, hiện nay trên địa bàn tỉnh Xalavan còn khoảng 300 phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh chưa được tìm thấy.
BCĐ 1237 Quân khu 4 kiểm tra các phần mộ và các di vật liệt sỹ được Đội quy tâp 192 tìm thấy tại tỉnh Xalavan – Lào, mùa khô 2016 – 2017
Riêng 2 tháng đầu mùa khô 2016 – 2017, Ban công tác đặc biệt tỉnh Xalavan đã tích cực chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở phối hợp giúp đỡ Đội quy tập 192 của Quân khu tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 12 mộ liệt sỹ.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt tỉnh Xalavan đã tích cực giúp đỡ lực lượng quy tập của Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên đất Bạn. Đồng thời, mong muốn, Ban công tác đặc biệt tỉnh Xalavan tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin các phần mộ cho Đội quy tập của Quân khu. Cùng với đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi về nơi ăn, nghỉ và vị trí lưu giữ các phần mộ liệt sỹ đã được cất bốc để chuẩn bị tốt các thủ tục đưa về Việt Nam an táng đảm bảo đúng nghi thức, có tính tuyên truyền giáo dục truyền thống cao.

Tác giả bài viết: Trần Dũng 

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP