Tin địa phương

Quả bom 'cực kỳ nguy hiểm' còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Bình

Quả bom nặng tới 337kg còn sót lại sau chiến tranh với mức độ cực kỳ nguy hiểm được lực lượng công binh Quảng Bình và Quảng Trị phối hợp xử lý an toàn.

Ngày 4-10, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cùng tổ chức nhân đạo Golden West, Dự án PeaceTrees Việt Nam Quảng Bình phối hợp xử lý thành công quả bom nặng 337kg.

Lực lượng công binh 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thống nhất phương án xử lý bom

Trước đó, trong lúc đào đất ở khu rừng tràm ở thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, người dân địa phương đã tá hỏa khi phát hiện quả bom nói trên.

Nhận được thông tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lực lượng công binh phối hợp tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng, mức độ nguy hiểm, tiến hành phương án xử lý.

Xử lý quả bom

Qua kiểm tra cho thấy đây là bom đa năng của Mỹ có kí hiệu M117, chiều dài 1,2m, nặng 337kg. Khi phát hiện, quả bom được lắp ngòi nổ đuôi M112 có kim hỏa lò xo và hệ thống chống tháo gỡ, chống di chuyển.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, phương án hủy nổ tại chỗ rất khó thực hiện bởi quả bom nằm cách nhà dân gần nhất 83m, cách trụ điện đường dây 500KV khoảng 260m. Trong vòng bán kính 400m từ vị trí quả bom có 55 hộ dân với 225 khẩu sinh sống nên cực kỳ nguy hiểm.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn, các lực lượng chức năng đã thống nhất tiến hành xử lý bằng hệ thống máy cắt bom di động. Theo đó, đầu và đuôi bom chứa kíp nổ sau khi cắt rời được xử lý đốt cháy cùng thuốc nổ trong thân bom để giữ lại nguyên vẹn vỏ bom bằng thép.

Sau một thời gian tiến hành nhanh chóng, chính xác của lực lượng chức năng, quả bom được hủy nổ an toàn.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP