Xã hội

Phó tổng thanh tra làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964 tại Nghệ An, từng là Bí thư Đảng ủy, Phó tổng thanh tra Chính phủ...


IMG 4477 2b078
Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trao quyết định điều động của Bộ Chính trị cho bà Lê Thị Thủy.

Chiều 17/8, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng thanh tra Chính phủ giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964 tại Nghệ An. Bà từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An (2005); Chánh thanh tra tỉnh Nghệ An từ 2006 -2008.

Đến cuối năm 2008, bà Thủy được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng thanh tra Chính phủ vào tháng 11/2010.

Từ 8/2015 đến nay, bà Thủy là Phó tổng thanh tra Chính phủ kiêm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm có Chủ nhiệm Trần Quốc Vượng cùng 10 phó chủ nhiệm, bao gồm cả bà Lê Thị Thủy.

Trong khi đó, tại Thanh tra Chính phủ, sau khi bà Thủy được điều động hiện cơ cấu lãnh đạo gồm Tổng thanh tra Phan Văn Sáu cùng 4 phó tổng thanh tra.

Tác giả bài viết: Ngô Trang

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP