Thế giới

Philippines tấn công phiến quân thân IS từng chiếm thành phố Marawi

Quân đội Philippines mở chiến dịch tiêu diệt nhóm phiến quân đứng sau cuộc tấn công và chiếm đóng thành phố kéo dài 5 tháng hồi năm ngoái.

Binh sĩ Philippines chiến đấu tại Marawi trong tháng 8/2017. Ảnh: Reuters.

Quan chức quân đội Philippines hôm qua tiết lộ nước này đang tiến hành đợt không kích và tấn công nhằm vào 40 phiến quân thề trung thành tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Owayda Benito Marohombsar dẫn đầu. Đây là một trong những chỉ huy tham gia chiếm thành phố Marawi vào tháng 5/2017, nhưng đã trốn thoát khỏi vòng vây quân đội Philippines, AP đưa tin.

Đại tá Romeo Brawner, chỉ huy chiến dịch, cho biết ít nhất 5 phiến quân đã thiệt mạng. Chiến dịch của quân đội Philippines đã mở đầu nhiều trận đấu súng dữ dội ở vùng núi tại tỉnh Lanao del Sur. Hàng trăm dân thường đã phải sơ tán khỏi thị trấn gần đó trước đợt tấn công.

Khoảng 50 tay súng thuộc nhóm phiến quân Maute thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt đầu đánh chiếm thành phố Marawi, phía nam Philippines, từ ngày 23/5/2017. Quân đội Philippines với sự hỗ trợ của Mỹ tuyên bố giải phóng Marawi ngày 17/10.

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, sau 148 ngày giao tranh, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt tổng cộng 824 phiến quân, giải cứu 1.771 con tin, thu giữ 827 súng. Nhưng cuộc chiến cũng khiến 162 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Quân đội Philippines đã sử dụng gần sạch kho đạn dược trong chiến dịch giành lại Marawi và phải dựa vào viện trợ khẩn cấp từ nước ngoài để bảo đảm hậu cần.

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Philippines , tấn công , IS

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP