Xã hội

Phẫu thuật cứu nam thanh niên bị đâm thấu lưng vì "dám giật bạn gái"

Một thanh niên đưa bạn gái đến nhà bỗng nhiên bị 4 thanh niên khác rượt đánh, đâm bằng dao Thái Lan, khiến thanh niên này phải nhập viện cấp cứu trong đêm với con dao dính sâu vào lưng.

Anh B. nhập viện với con dao đang cắm sâu vào lưng

Trước đó, đêm 8/6, nạn nhân là T.H.T.B (23 tuổi, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, vết thương hở đang chảy máu, lưỡi dao cắm ở vùng lưng dưới bên phải và hông chậu.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp X quang, MSCT. Hình ảnh cho thấy lưỡi dao Thái Lan (không còn chuôi) cắm sâu vào khoảng 2/3 sâu đến vùng hố thận sát với gan, hướng dao xéo chếch lên phía trên.

Bác sĩ Trần Hiếu Nhân – phẫu thuật viên chính cho biết, ngay sau đó nạn nhân được phẫu thuật rút lưỡi dao ra (độ sâu dao cắm khoảng 7m), vùng vết thương ở hố thận nhiều cặn dơ. Các bác sĩ tiến hành rửa làm sạch vết thương, thám sát các tổn thương và đặt dẫn lưu để hở vết thương.

"Rất may nạn nhân chưa ghi nhận tổn thương thận và gan, chúng tôi đang theo dõi thêm", bác sĩ Nhân nói.

Người nhà nạn nhân cho biết, tối ngày 8/6 lúc đi ăn xong, B đưa bạn gái về nhà, vừa ra trước hẻm ở đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thì B. bị 4 thanh niên không quen biết chặn đường, nói “mày dám giựt bạn gái của tụi tao hả”, rồi rượt đánh.

Ngày 9/6, công an phường An Thới đã đến làm việc, lấy lời khai nạn nhân và gia đình, bệnh viện để điều tra làm rõ.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP