Pháp luật

Phát hiện, thu giữ 15m³ gỗ không rõ nguồn gốc trong nhà người dân

Bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà ông Bừng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 15m³ gỗ không rõ nguồn gốc được cất trong nhà.

Ngày 11/10, lãnh đạo huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum thông tin với PV về việc khi kiểm tra đột xuất một hộ dân trên địa bàn, lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện, thu giữ 114 hộp gỗ, khối lượng khoảng 15m³ (gồm nhiều chủng loại như: Dổi, mít, thông...).

Trước đó, chiều 10/10, cơ quan chức năng nhận được phản ánh của người dân về việc ông Phạm Văn Bừng (SN 1968, trú tại Tê Pheo, xã Đắk Trăm, huyện Đắk Tô) cất giữ số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc ở trong nhà.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Đắk Tô, gồm: Phòng Tư pháp, Hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện Đắk Tô tiến hành kiểm tra hộ gia đình ông Bừng. Qua kiểm tra, đo đếm tại nhà kho của hộ ông Bừng, lực lượng chức năng phát hiện 114 hộp gỗ được xẻ theo quy cách, tổng khối lượng khoảng 15m³, thuộc nhiều chủng loại.

Gỗ không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng tịch thu.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số gỗ không có dấu của kiểm lâm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ. Ông Bừng cũng đã thừa nhận mình là chủ nhân toàn bộ số gỗ trên.

Ông Nguyễn Đức Long, kiểm lâm địa bàn của xã Đắk Trăm nhận định: “Do địa bàn xã Đắk Trăm tiếp giáp với một số xã của huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum), nên khả năng số gỗ phát hiện tại nhà ông Bừng được khai thác tại huyện Tu Mơ Rông”.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản, đồng thời tịch thu toàn bộ số gỗ không rõ nguồn gốc nói trên đưa về trụ sở phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hồ Nam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP