Xã hội

Phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt vào bờ sông Lam

Trong lúc đánh bắt cá, người dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy nặng trôi dạt vào bờ sông Lam.

Sáng 12-10, tin từ Công an huyện Nghi Xuân cho biết đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân trôi dạt vào bờ sông Lam tới các cơ quan chức năng và truyền thông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện bên bờ sông

Trước đó, sáng 10-10, trong lúc đánh bắt cá, người dân xã Xuân Hội phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng trôi dạt vào bờ sông Lam, đoạn chảy qua cửa biển Cửa Hội, thuộc địa phận thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là phụ nữ, tóc ngắn, cao khoảng 1,5 m, ước chừng 50-60 tuổi, mặc áo tràng kiểu áo Phật tử màu xanh nhạt phía ngoài, phía trong mặc áo ni dài tay màu tím, sau lưng có in dòng chữ "Nam mô a di đà phật" màu vàng, phía trước ngực áo có dòng chữ "A di đà phật" trên hình hoa sen màu vàng, mặc quần dài màu xanh nhạt.

Sau khi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, lực lượng chức năng đã tiến hành mai táng nạn nhân.

Ai biết được thông tin nạn nhân, liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất hoặc Công an huyện Nghi Xuân theo số điện thoại 0975 672 113.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP