Tại buổi khảo sát, đoàn công tác nghe Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả rà soát, xác minh thông tin, kết quả phối hợp với Tổ công tác radar xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra thực địa và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức tìm kiếm.
Theo báo cáo, các tài liệu lịch sử của Sư đoàn 308 và Trung đoàn 88 cho thấy, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 vào tháng 5-1972. Qua đối chiếu thông tin do các nhân chứng, nhóm nghiên cứu lịch sử và người dân cung cấp với kết quả khảo sát thực địa, lực lượng chức năng xác định nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ trùng khớp với khu vực đã tổ chức tìm kiếm trong những năm qua.
|
Đoàn công tác khảo sát công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khu vực cầu Nhi, tỉnh Quảng Trị. |
Từ năm 1992 đến năm 1993, người dân địa phương đã phát hiện và quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Vườn Chè. Tiếp đó, Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ trong tháng 7-2024 và 2 hài cốt liệt sĩ trong tháng 4-2025. Tổng diện tích đã khảo sát, tìm kiếm khoảng 20.000m², quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng (trước đây).
Đáng chú ý, sau quá trình giám định, đối chiếu hồ sơ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, quê tỉnh Thái Bình (trước đây), thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.
Đoàn kiểm tra tặng quà động viên lực lượng lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
* Trước đó, ngày 27-6, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Tổ công tác radar xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra hai khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Kết quả bước đầu cho thấy, tại một vị trí khảo sát, xuất hiện tín hiệu địa chất bất thường so với khu vực xung quanh. Tổ công tác sẽ tiếp tục phân tích, tổng hợp dữ liệu, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia để làm cơ sở triển khai các bước tìm kiếm tiếp theo.
Kết luận buổi khảo sát, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và các lực lượng trong công tác rà soát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thu thập, kiểm chứng các nguồn thông tin, khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại những khu vực còn có cơ sở nghi vấn; đồng thời tham mưu, chủ trì tổ chức hội thảo với sự tham gia của các nhân chứng, cựu chiến binh, nhà nghiên cứu và các cơ quan liên quan nhằm bổ sung, đối chiếu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, không để bỏ sót thông tin và hài cốt liệt sĩ.
Cũng trong dịp này, Đoàn công tác Quân khu 4 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở Câu Nhi và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; đồng thời kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn do điều kiện thời tiết, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ADN khoa học, chặt chẽ, chính xác, với tất cả sự tri ân và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần sớm xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Tác giả: Hoàng Trung
Nguồn tin: qdnd.vn


