Pháp luật

Phạt 7,5 triệu đồng 5 “quan xã” đánh bạc

Nguồn tin từ Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định xử phạt hành chính 5 “quan xã” đánh bạc với mức phạt 1,5 triệu đồng/người. Ngoài xử phạt hành chính, Công an huyện đã chuyển hồ sơ sang Huyện ủy UBKT xử lý kỷ luật Đảng.

5 “quan xã” đánh bài ăn tiền gồm: ông Lê Trọng Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ông Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Ngoài ra có 3 người khác là Trưởng công an xã, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ và cán bộ Tư pháp xã.

Qua điều tra, các “quan xã” thừa nhận họ đã đánh bài vào tháng 8/2017, để lấy tiền ăn sáng tại trụ sở UBND xã.

Hình ảnh "quan xã" Định Liên đánh bài ăn tiền tại nhiệm sở

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Định thì do số tiền thu được chưa đến 2 triệu đồng nên không khởi tố vụ án mà chỉ xử phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Sau đó căn cứ các quy định của Đảng thì Huyện ủy sẽ có bước xử lý tiếp theo.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, người dân đã quay được 1 clip vụ đánh bạc diễn ra tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Định Liên.

Sau khi triệu tập những cán bộ có liên quan lên làm việc, Công an huyện Yên Định đã xác định, nhóm cán bộ này có đánh bài ăn tiền với các mệnh giá nhỏ nhất là 50.000 đồng và lớn nhất là 500.000 đồng.

Theo ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định thì đây không phải là lần đầu tiên tại địa phương này xảy ra hiện tượng đánh bài tại trụ sở. “Trước đó chúng tôi cũng đã biết và có nhắc nhở 1 vài lần nhưng vẫn tái phạm. Sau khi giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xử lý về Đảng thì UBND huyện sẽ xử lý về mặt chính quyền. Chắc chắn huyện sẽ cách chức chứ không còn cách nào khác”- ông Lâm khẳng định.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP