Thể thao

Pháp nhọc nhằn hạ Úc nhờ 2 bàn thắng từ công nghệ VAR và goal line

Phải nhờ đến công nghệ, Pháp mới có thể hạ Úc với tỷ số sít sao 2-1 trong ngày hàng công chơi quá mờ nhạt.

Tuyển Pháp đã tiếp tục viết tiếp lịch sử World Cup khi trở thành đội bóng đầu tiên có hai bàn thắng nhờ công nghệ VAR và goal line, qua đó hạ Úc 2-1. Tại World Cup 2014, Pháp cũng có bàn thắng của Benzema nhờ công nghệ goal line.

Rất nhiều nhận định tuyển Pháp sẽ có một cuộc dạo chơi trước Úc trong trận ra quân ở World Cup 2018 khi trình độ và đẳng cấp chênh lệch. Thế nhưng, những gì diễn ra trong suốt 90 phút là một câu chuyện hoàn toàn khác, tuyển Úc khiến cho đội quân đắt giá của HLV Didier Deschamps gặp vô vàn khó khăn.

Bộ ba tấn công cực khủng Antoine Griezmann, Mbappe và Ousmane Dembele chơi thiếu sự gắn kết. Họ rất ít có những tình huống phối hợp với nhau và chỉ thường xuyên dùng tốc độ để đánh thẳng vào hàng thủ của Úc. Tất nhiên, không có được sự kết dính thì sức tấn công của Pháp trở nên mờ nhạt và dễ dàng bị bẻ gãy.

Hàng công của Pháp chơi quá mờ nhạt. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, tuyến tiền vệ của Pháp thiếu sự sáng tạo khi cầu thủ được chờ đợi là Pogba gần như mất hút. Những Kante, Tolisso chỉ mạnh về khả năng phòng ngự. Vậy nên, Pháp phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0 sau hiệp đấu đầu tiên trước Úc.
Trận đấu giữa Pháp và Úc chỉ thực sự nóng khi Antoine Griezmann ngã trong vùng cấm ở phút 54. Trọng tài xem lại pha quay chậm qua công nghệ VAR đã xác định có phạt đền và Griezmann mở tỷ số trận đấu với cú dứt điểm chuẩn xác.

Đây là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup được sử dụng công nghệ công nghệ VAR. Trước đó, công nghệ goal line cũng được áp dụng tại World Cup 2014 và Pháp cũng là đội đầu tiên được hưởng lợi từ điều này.

Antoine Griezmann là người mở tỷ số. Ảnh: FIFA

Bảy phút sau, trọng tài Andres Cunha đã cho Úc hưởng phạt đền mà không cần đến công nghệ VAR, bởi trung vệ Samuel Umtiti để bóng chạm tay trong vùng cấm. Đội trưởng Jedinak đã dễ dàng đánh bại thủ môn Hugo Lloris để gỡ hòa 1-1 cho Úc.

Trước màn trình diễn quá mờ nhạt của hàng công, tuyển Pháp đã có liền hai sự thay đổi với Griezmann, Ousmane Dembele rời sân nhường chỗ cho Olivier Giroud và Nabil Fekir. Sự có mặt của Giroud đã mang đến điểm sáng trong tấn công khi anh phối hợp với Pogba ở phút 81 để có bàn thắng “kết liễu” trận đấu với tỷ số 2-1. Tiền vệ khoác áo Man United dứt điểm may mắn chạm chân cầu thủ Úc đập xà ngang và đi qua vạch vôi.

Bàn thắng của Pogba được trọng tài sử dụng công nghệ goal line để biết bóng qua vạch vôi hay chưa. Vậy nên, cả hai pha lập công của Pháp trước Úc đều nhờ công nghệ để xác định. Một trận đấu lịch sử ở World Cup đánh dấu tầm quan trọng của công nghệ trong bóng đá khi công nghệ VAR lần đầu được sử dụng để mang về quả phạt đề cho Pháp.

Pháp hạ Úc nhờ 2 bàn thắng được xác định bởi công nghệ. Ảnh: FIFA

Một chiến thắng thực sự quá nhọc nhằn cho tuyển Pháp trước Úc, trong đó hàng công chơi thiếu thuyết phục còn hàng thủ mang đến nhiều nỗi lo lớn. Riêng hàng tiền vệ với “ngòi nổ” Pogba thể hiện quá nhạt nhòa, dù anh là người có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

Ngược lại, Úc nhận thất bại 1-2 trước Pháp nhưng xứng đáng nhận được nhiều lời ngợi khen. Đội bóng xứ Chuột túi chơi với tinh thần ngoan cường và phòng ngự rất kỷ luật trước tuyển Pháp sở hữu nhiều ngôi sao hàng thế giới trong đội hình.

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: 2 bàn thắng , pháp

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP