Nhớ lại về thời điểm cả gia đình được mọi người cùng công an phá cửa cuốn giải cứu, bà Phương Hà (chủ ngôi nhà số 82 Trịnh Đình Cửu) cho biết, khi chợ Xanh xảy ra cháy, cả gia đình đều biết nhưng do thấy vụ hỏa hoạn chưa lan rộng nên vẫn bảo nhau ở nguyên trong nhà và theo dõi tình hình, đề phòng khói độc nếu không may hít vào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
![]() |
Hiện trường khu vực chợ Xanh sau khi đám cháy được dập tắt. |
Nhưng không ngờ, chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã lan rộng sang xung quanh, hàng xóm ở bên ngoài đập cửa tri hô cảnh báo thì gia đình bà Hà mới hoảng hốt tìm lối ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này tất cả đều bất ngờ và lo lắng vì cửa cuốn mất điện không thể mở được.
Trước tình hình trên, rất nhiều người dân cùng với lực lượng Công an đã hợp sức tìm cách phá cửa giải cứu gia đình bà Hà.
Chị Nguyễn Trà My (con gái bà Hà) gửi lời cảm ơn đến tất cả những người dân cùng lực lượng Công an đã kịp thời hỗ trợ gia đình trong thời khắc nguy hiểm đó.
![]() |
Người dân cùng Công an hợp sức phá cửa cuốn. |
“Thời điểm đó, tôi rất sợ hãi. Khi nghe thấy tiếng mọi người hô hoán, phá cửa từ bên ngoài, tôi bình tĩnh hơn. Lúc ra được ngoài đường an toàn, tôi cảm thấy vô cùng may mắn”, chị Trà My chia sẻ.
Là một trong những người trực tiếp tham gia phá cửa cuốn giải cứu gia đình bà Hà, ông Phạm Văn Đức cho biết, việc phá cửa cuốn diễn ra khá khó khăn do sức nặng của cánh cửa. Mọi người phải dùng nhiều dụng cụ như xà beng, thanh sắt mới cạy được cánh cửa cuốn lên.
Sau khi nhấc cửa đủ rộng để 4 người bên trong chui ra ngoài an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt, phá cửa, tạo lối tiếp cận, phục vụ công tác chữa cháy phía sau.
![]() |
Cánh cửa cuốn sau khi đã được phá. |
Được biết, vụ cháy tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) xảy ra vào khoảng 4h34 ngày 23/12. Ngay sau đó, 8 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và 13 cùng hơn 30 CBCS được điều động tới hiện trường.
Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, do bên trong có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy đã phát triển lớn, cùng với đó phát sinh khói và khi độc; tốc độ cháy lan nhanh, có nguy cơ lan sang các ki-ốt và nhà dân xung quanh.
Cảnh sát cứu hỏa được triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận gốc lửa để dập tắt đám cháy. Máy xúc cũng được huy động để phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tổ chức dập tắt đám cháy.
![]() |
Một góc hiện trường đám cháy. |
Rất may, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời khống chế được đám cháy, ngăn không để lửa lan sang hơn 2.000 m² các khu vực còn lại của chợ và nhà dân xung quanh.
Tuy nhiên, vẫn có không ít tiểu thương chịu thiệt hại về tài sản như các ki-ốt bán hàng vải, quần áo do ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Tác giả: Trường Thắng
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân






