Trong nước

Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban dân nguyện

Tân Phó ban Dân nguyện cam kết nhận diện, đánh giá đúng và trực tiếp giải quyết có hiệu quả những khó khăn trong hoạt động của Ban.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lưu Bình Nhưỡng - Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội giữ chức Phó trưởng Ban dân nguyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lưu Bình Nhưỡng nhận nhiệm vụ từ ngày 17/9.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: QH

Ngày 21/9, trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải bày tỏ tin tưởng rằng, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ giúp Ban Dân nguyện thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cảm ơn lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định sẽ tiếp tục rền luyện, phấn đấu, kế thừa, phát huy những kết quả Ban Dân nguyện đã đạt được; nhận diện, đánh giá đúng và trực tiếp giải quyết có hiệu quả những hạn chế, tồn tại cũng như khó khăn, thách thức trong tổ chức và hoạt động của Ban.

Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; tiến sĩ Luật kinh tế. Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Bến Tre, ông là Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Tác giả: Viết Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP