Thế giới

Ông Joe Biden đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại Tổng thống Donald Trump để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ - theo các hãng tin Mỹ.

Ông Joe Biden. Ảnh: AFP.

Các hãng tin Mỹ, trong đó có CNN, ABC News, AP, New York Times, NBC News, Washington Post đồng loạt đưa tin khẳng định, ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sau 11h sáng 7.11, giờ Mỹ (tức 23h ngày 7.11, giờ Việt Nam).

Theo đó, ABC News đưa tin khoảng 11h35, ông Joe Biden là người chiến thắng rõ ràng ở Pennsylvania, bang chiến địa có 20 phiếu đại cử tri.

Cùng với số phiếu đại cử tri đã đạt được ở các bang khác, ông Joe Biden có hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Hãng tin này cho biết, ông Joe Biden dẫn trước ở Pennsylvania với 49.6% phiếu, cụ thể là 3.345.724 phiếu, vượt ông Donald Trump vốn được 49,1%, với 3.311.310 phiếu.

Theo CNN, ông Joe Biden có 273 phiếu đại cử tri sau chiến thắng ở Pennsylvania, trong khi Tổng thống Donald Trump có 213 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, tại các bang chiến địa khác là Georgia, Arizona, Bắc Carolina và Nevada, công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục với cuộc đua sít sao giữa 2 ứng viên.

Với việc ông Joe Biden giành chiến thắng, ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 13 của Mỹ không tái đắc cử nhiệm kỳ 2 và là tổng thống thứ 4 của Mỹ không tái đắc cử kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới 2.

Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP