Sạt lở bờ sông Gianh đã xâm lấn sâu vào khu dân cư ở xã Đồng Lê (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: UBND xã Đồng Lê |
Thông tin từ UBND xã Đồng Lê (tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện nay trên địa bàn có 2 khu vực (tại thôn Thuận Tiến và thôn Xuân Canh) bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, toàn thôn Thuận Tiến có 151 hộ với 630 nhân khẩu. Phần lớn các hộ dân sinh sống dưới chân núi có độ cao gần 150m, địa hình dốc đứng, đất đá phong hóa mạnh, khả năng giữ ổn định kém. Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, trên đỉnh đồi xuất hiện nhiều vết nứt, mái dốc liên tục sạt lở sát nhà ở của người dân.
Năm 2022 đã xảy ra sạt lở làm ảnh hưởng đến 15 hộ, phải di dời khẩn cấp. Đến nay còn 68 hộ (310 nhân khẩu) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, trong đó có 10 hộ (47 nhân khẩu) thuộc vùng nguy cơ rất cao cần phải di dời khẩn cấp. Tổng diện tích khu vực sạt lở núi khoảng 3,5ha.
Toàn thôn Xuân Canh có 105 hộ với 385 nhân khẩu, sinh sống ven bờ sông Gianh - khu vực thường xuyên bị ngập lụt và sạt lở do dòng chảy thay đổi, xói thẳng vào đất ở và đất sản xuất của người dân.
Từ đầu năm 2025 đến nay, sạt lở đã làm mất khoảng 1ha đất, xâm lấn sâu vào khu dân cư, có nơi bờ sông chỉ cách mép nhà ở của người dân 4m. Hiện nay còn 16 hộ (60 nhân khẩu) nằm trong vùng sạt lở, trong đó có 9 hộ (32 nhân khẩu) cần di dời khẩn cấp. Tổng diện tích khu vực sạt lở khoảng 1,2ha.
Ông Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Đồng Lê cho biết, ngày 21/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở núi tại thôn Thuận Tiến và sạt lở bờ sông Gianh tại thôn Xuân Canh.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị phân công UBND xã Đồng Lê theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ và diễn biến sạt lở tại các khu vực nguy hiểm; kịp thời thông tin, cảnh báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh. Đồng thời, tổ chức khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cắm biển cảnh báo, kiểm soát người và gia súc qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Chủ động lập và triển khai phương án di dời, sơ tán các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đảm bảo điều kiện về nơi ở, lương thực, nước sạch, y tế và an ninh trật tự tại điểm sơ tán.
Bên cạnh đó, khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp sạt lở và tổ chức thực hiện các biện pháp lâu dài, ổn định cho các hộ bị ảnh hưởng tại thôn Thuận Tiến và thôn Xuân Canh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm an toàn khu dân cư.
UBND tỉnh Quảng Trị cũng phân công cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ứng phó và khắc phục hậu quả đối với 2 vị trí được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nói trên.
Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Đinh Tiến Dũng cho biết, trước đó, xã đã có kế hoạch về việc di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm của 2 thôn nói trên đến khu tái định cư. Vừa qua, địa phương đã có tờ trình gửi cấp có thẩm quyền về việc đề xuất bố trí vốn (45 tỷ đồng) để xây dựng khu tái định cư, phục vụ di dời các hộ dân ở trong khu vực nguy hiểm đến sinh sống. Dự kiến, khu tái định cư được xây dựng trên diện tích khoảng 3ha, tại thôn Tam Đa (xã Đồng Lê).
Tác giả: Đỗ Văn
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết


