Xe

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan có giá bán thấp nhất

Xe ô tô từ hai thị trường ASEAN trên khi nhập khẩu về Việt Nam có giá bán trung bình chỉ 380 triệu đồng.

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia chiếm phần lớn lượng xe nhập về trong tháng 9/2018

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2018 lượng ô tô nhập khẩu đạt 11.507 chiếc, trị giá hơn 242 triệu USD, cao nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. So với tháng 8/2018, lượng ô tô nhập khẩu tăng 16,3% về số lượng và 11,1% về giá trị.

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chiếm số lượng lớn nhất, lên tới 7.588 chiếc (chiếm 65% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng), trị giá gần 156 triệu USD chiếm 64% về giá trị. Đứng ở vị trí thứ 2 trong số các quốc gia cung cấp nhiều ô tô nhập khẩu vào Việt Nam là Indonesia có 3.056 xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Những quốc gia còn lại đều có lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam không lớn như Nhật Bản 223 chiếc, Đức 119 chiếc, Trung Quốc 117 chiếc, Anh và Hàn Quốc 26 chiếc.

Tuy là 2 quốc gia có lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất nhưng giá trị trung bình mỗi xe nhập khẩu từ 2 quốc gia này lại đang thấp nhất. Trong tháng 9/2018, ô tô nhập khẩu từ Indonesia có trị giá trung bình chỉ khoảng 16,5 nghìn USD (tương đương 380 triệu đồng). Tương tự, mức giá trung bình của xe nhập khẩu từ Thái Lan là 20,5 nghìn USD (khoảng 472 triệu đồng). Gần như toàn bộ ô tô từ 2 quốc gia láng giềng này đều được miễn thuế nhập khẩu từ đầu năm 2018.

Tác giả: Hoàng Cường

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP