Xã hội

Núi Bà Hỏa “bốc hỏa”, 30 chiến sĩ leo núi dập lửa

Vụ cháy xảy ra khoảng hơn 13h chiều 9/4, trên núi Bà Hỏa (thuộc tổ 7, khu vực 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân sống ngay dưới chân núi Bà Hỏa phát hiện khói, kèm ngọn lửa cao bốc cháy, lập tức điện báo Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định.

Ngọn lửa bốc cháy lớn nguy cơ cháy lan sang khu vực khác và uy hiếp đến nhà dân sinh sống dưới chân núi.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, đám cháy ở trên núi, xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy phải phân ra nhiều đội hình, kéo vòi nước lên cao phun trực tiếp vào nhiều khu vực cháy. Rất may, thời tiết ít gió, ngọn lửa nhanh chóng được lực lượng chữa cháy không chế sau 30 phút.

Do đám cháy trên núi, địa hình hiểm trở nên xe chữa cháy không tiếp cận gần hiện trường khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đám cháy cơ bản được chế, lực lượng chữa cháy cùng với dân quân phường và công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tiếp tục ở lại hiện trường, tổ chức phát quan, làm đường băng cản lửa, đề phòng xảy ra cháy lại.

Theo quan sát, khu vực xảy ra cháy dưới chân núi Bà Hỏa, hàng trăm hộ dân đang sinh sống nên nhiều hộ dân sống cạnh chân núi cũng tỏ ra lo lắng.

Trước đó, vo tháng 8/2017, tại khu vực xảy ra đám cháy, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh và Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn tổ chức ra quân thu gom rác, vật liệu dễ cháy ven rừng.

Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để tránh nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.


Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: núi bà hỏa , cháy rừng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP