Giáo dục

Nữ sinh nhảy từ tầng 8 ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Nữ sinh viên 20 tuổi nhảy từ tầng 8 của một tòa nhà trong khu B ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Theo báo cáo của Ban quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, khoảng 2h sáng 15/3, sinh viên tại tòa nhà BA4 phát hiện một người nhảy từ tầng 8 của tòa nhà BA1 rơi xuống tầng 3 (khu vực giữa tòa nhà BA1 và BA2).

Sinh viên này đã báo cáo sự việc với bảo vệ của ký túc xá. Sau khi kiểm tra, bảo vệ phát hiện nữ sinh nằm bất tỉnh trên mái tôn nối giữa hai tòa nhà BA1 và BA2. Nữ sinh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong trong đêm 15/3.

Khu vực giữa hai tòa nhà là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: KTX ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ban quản lý ký túc xá xác nhận người nhảy lầu là nữ sinh L.T.T.T. (20 tuổi, ngụ TP.HCM), sinh viên ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Theo thông tin từ nhà trường và các bạn cùng phòng, trước khi xảy ra vụ việc, T. có biểu hiện của bệnh trầm cảm, hay bị ngất, ăn uống thất thường, ngủ li bì.

Cơ quan chức năng cũng tìm thấy sổ khám bệnh và đơn thuốc của T. khám tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Theo đó, nạn nhân đang điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã báo cáo sự việc đến nhà trường và gia đình T. để cùng giải quyết.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP