Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt đặc biệt với Anh Thi (SN 2003), Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) khi cô được vinh danh tại một trong những giải thưởng uy tín dành cho nữ sinh khoa học công nghệ. Đây là giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Theo đuổi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Anh Thi từng không ít lần đối mặt với nhận định rằng con gái làm khoa học khô khan, vất vả. Thay vì chùn bước, cô chọn nhìn về những tấm gương phụ nữ đi trước, những nhà khoa học đã chứng minh khả năng của mình bằng thành tựu thực tế - họ trở thành động lực để cô kiên trì với lựa chọn và trở thành một gương mặt truyền cảm hứng.
| Bố của Anh Thi là TS Toán học Hồ Đình Duẩn. Ông là người đầu tiên mang Huy chương Đồng Olympic Toán học Quốc tế về Huế năm 1978. Ông cũng là người truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho con gái. |
Trong hành trình nghiên cứu, Anh Thi cũng không ít thất bại, đôi lúc muốn buông xuôi. Đó là khi thí nghiệm lặp đi lặp lại, khi số liệu lệch khỏi kỳ vọng, hoặc khi lịch học và dự án đều đến hạn. "Có lúc mình cảm thấy mất quá nhiều thời gian và chán nản vì mọi thứ không thành công", Anh Thi nhớ lại. Nhưng điều giúp cô gái trẻ vững bước lại đến từ những điều giản dị: sự khích lệ của bạn cùng nhóm, sự đồng hành của người hướng dẫn, và niềm tin rằng mỗi nỗ lực dù nhỏ cũng đưa cô gần hơn với kết quả cuối cùng.
Trước tuổi 22, Anh Thi đã là tác giả và đồng tác giả của 8 bài báo khoa học quốc tế. Thành tích này được coi là hiếm gặp ngay cả ở bậc sau đại học, lại càng đặc biệt hơn đối với một sinh viên đại học còn đang phải cân bằng lịch học, bài tập, thí nghiệm và hoạt động cộng đồng. Khi được hỏi đâu là yếu tố giúp Anh Thi duy trì đam mê nghiên cứu, cô cho rằng đó là sự kiên trì. Đây là chìa khóa quan trọng nhất giúp cô vượt qua những giai đoạn công việc kéo dài, thử nghiệm thất bại hay dữ liệu không như mong đợi.
Khoa học không phân biệt giới tính
"Làm khoa học, nhất là đối với nữ giới, không chỉ cần có kiến thức, có đam mê mà còn cần niềm tin bền bỉ vào con đường đã chọn". Nữ sinh Hồ Thái Anh Thi |
Anh Thi tin rằng, nếu có được sự bền bỉ và niềm tin vào việc mình làm thì sẽ đạt được mục tiêu, dù khó đến thế nào. Trong cảm nhận của cô, thế hệ sinh viên hiện nay chính là lực lượng năng động nhất của khoa học Việt Nam, là nguồn tài nguyên lớn nhất cho công cuộc đổi mới khoa học. Với lựa chọn nghiêm túc theo đuổi con đường nghiên cứu, Anh Thi mong muốn có thể đóng góp những giá trị mới mẻ cho cộng đồng và tạo ra những sản phẩm ứng dụng thực tế. Bởi ý nghĩa cốt lõi của khoa học là phải mang lại lợi ích cho con người.
Ngoài thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình 3.6/4.0 và nhiều học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tốt, Anh Thi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, dạy học miễn phí. Với cô, tình nguyện không phải trách nhiệm nặng nề, mà là một lựa chọn tự nhiên của tuổi trẻ. "Nếu còn trẻ và còn sức khỏe thì mình nên góp sức cho xã hội, giúp được ai thì giúp, từ bệnh nhân cần máu đến các em nhỏ cần tiếp cận giáo dục", Anh Thi nói. Tinh thần "vì cộng đồng" ấy trở thành nét đẹp bổ sung cho hình ảnh một nữ khoa học hiện đại, giàu lòng trắc ẩn.
Với những bạn trẻ, đặc biệt là nữ sinh đang lo sợ áp lực khi chọn lĩnh vực khoa học công nghệ, Anh Thi bày tỏ: Đam mê khoa học không phân biệt giới tính. Thành quả sẽ đáp lại mọi khó khăn mà bạn trải qua. Nếu bạn tin vào giá trị của lĩnh vực này thì đừng chần chừ, hãy nỗ lực hết mình và theo đuổi điều mình thực sự đam mê.
Tác giả: An Khê
Nguồn tin: phunuvietnam.vn


