Giải trí

NSND Công Lý khóc mỗi khi đọc tin về Táo quân 2022

"Khi thấy VTV đưa tin Táo quân đang tập, anh Lý khóc và nhớ anh chị em gia đình nhà Táo… Vì anh sợ bản thân anh sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình! Ngay cả việc lên nhà hát, đến lúc về nhà là anh bật khóc...", vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Trên trang cá nhân mới đây, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý đã chia sẻ những dòng cảm xúc mà cô đã kìm nén từ rất lâu khi ngày qua ngày chăm sóc và chứng kiến những thay đổi cảm xúc của chồng.

"Thời gian qua, mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều việc khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần! Đó là sự thật! Nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca mình sẽ chả giải quyết được gì ngoài hai từ "cố gắng". Khóc! Mình khóc nhiều chứ, lúc anh Lý cấp cứu mình khóc đến lúc mắt mỏi lại! Chừng đó thời gian ở viện là chừng đó đầu óc mình căng như dây đàn", Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý viết.

Đồng nghiệp động viên NSND Công Lý.

Cô cho biết, bình thường chồng là người rất tự tin và rất sợ làm phiền tới người khác. Nhưng khi ốm, anh lại tự ti rất nhiều và càng không muốn phiền hà ai khác. Điều này càng khiến cho Ngọc Hà cảm thấy thương chồng nhiều hơn.

Cô kể: "Khi thấy VTV đưa tin Táo quân đang tập, anh Lý khóc và nhớ anh chị em gia đình nhà Táo… Vì anh sợ bản thân anh sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình! Ngay cả việc lên nhà hát, đến lúc về nhà là anh bật khóc, anh bảo rất muốn lên nhà hát nhưng lại e ngại… Anh càng thu mình nhiều hơn và luôn muốn trốn trong nhà".

Ngọc Hà cho biết, thường thì 1 tuần NSND Công Lý vẫn lên Nhà hát Kịch Hà Nội vài lần. Hôm qua khi lên nhà hát, khi thấy các đồng nghiệp vẫn yêu thương mình, NSND Công Lý vô cùng xúc động.

"Đến hôm nay, mình cũng hỏi và anh nói: Chồng rất vui. Nghe câu nói này mà mình hạnh phúc vô cùng. Bởi anh Lý là người luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Không giấu diếm! Khi anh nói anh vui lắm! Có nghĩa anh Lý luôn có vị trí trong lòng đồng nghiệp, anh Lý được anh em Nhà hát kịch Hà Nội yêu thương, chăm sóc. Mình hạnh phúc khi thấy anh được mọi người yêu mến và trân quý! Thật lòng, em muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến anh chị em Nhà hát kịch Hà Nội", Ngọc Hà chia sẻ.

Bộ ba nghệ sĩ Công Lý - Quốc Khánh và Xuân Bắc là những nhân vật trung tâm của Táo quân.

Trước đó, NSND Công Lý cho biết sức khỏe hiện chưa đáp ứng để trở lại công việc, nhất là tập "Táo quân" với cường độ cao, phải thức đêm nhiều. Trong khi vai diễn Bắc Đẩu của Công Lý phải xuất hiện xuyên suốt chương trình, dẫn dắt các Táo qua những phần báo cáo nên phải tốn rất nhiều thời gian để luyện tập.

Vào tháng 7/2021, Công Lý phải nhập viện vì bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, đến tháng 10/2021, nam nghệ sĩ đã được xuất viện. Trong khoảng thời gian nằm viện, nhiều anh em bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã đến thăm và chúc NSND Công Lý mau khỏe. NSND Tự Long cũng chia sẻ hình ảnh anh vào thăm đồng nghiệp thân thiết. Khán giả cảm thấy vô cùng xúc động khi nhìn thấy hai nam nghệ sĩ và nhớ đến Táo quân. Ngoài việc gửi những lời chúc mong "cô Đẩu" sớm bình phục, khán giả cũng hy vọng Tết năm nay được thấy "cô Đẩu" trên sân khấu Táo quân

Những ngày này, các diễn viên tham gia đã sẵn sàng cho những ngày tập căng thẳng để kịp đem đến món ăn tinh thần quan trọng này cho khán giả vào tối 30 Tết Nhâm Dần. Dàn nghệ sĩ quen thuộc tham gia Táo quân năm nay có: Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung, Quốc Khánh, Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Dũng Hớn...

Táo quân đồng hành với khán giả Việt vào dịp Tết Nguyên đán từ năm 2003. Vào cuối năm 2019, Đài Truyền hình Việt Nam và VFC thông báo ngừng sản xuất chương trình. Thế nhưng sau 1 năm vắng bóng, chương trình đã trở lại vào Tết 2021.

Suốt nhiều năm qua, chương trình Táo quân có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như: Chí Trung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng, Vân Dung.../.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP