Tin địa phương

Nỗ lực "định vị" thương hiệu điểm đến xanh

Với lợi thế về tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú, đa dạng, đặc biệt là có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB), Quảng Bình đã trở thành “điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn, khác biệt” của du khách trong và ngoài nước. Hiện, ngành Du lịch Quảng Bình đang nỗ lực “định vị” thương hiệu điểm đến xanh.

Từ thương hiệu du lịch “di sản”…

VQG PN-KB có diện tích 123.326ha, trải dài trên địa phận huyện Minh Hóa và Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là VQG lớn nhất Việt Nam với nhiều giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và hệ sinh thái. VQG PN-KB đang trên hành trình hướng tới các tiêu chuẩn Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Du khách tắm suối Nước Moọc (Vườn Quốc gia PN-KB).

Kể từ khi VQG PN-KB được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2003, cùng với việc bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu, hoạt động du lịch ở đây đã không ngừng phát triển. Nếu thời điểm ban đầu, du lịch PN-KB chỉ mới là tour tham quan động Phong Nha-Tiên Sơn thì sau hai thập kỷ ngành Du lịch cùng khai thác, phát huy giá trị của tài nguyên di sản, PN-KB đã có hàng chục tuyến, điểm du lịch và không ngừng phát triển theo hướng bền vững.

Đến thời điểm này, Di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB không chỉ đã khẳng định được vị thế là “trái tim” của du lịch Quảng Bình, mà còn trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và vươn tầm thế giới. Với hệ thống 447 hang động có tổng chiều dài trên 246km đã khảo sát, VQG PN-KB thực sự là thiên đường của loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm. Trong số các sản phẩm hiện đang được khai thác, nhiều sản phẩm đã định vị được trên bản đồ du lịch mạo hiểm của thế giới. Đặc biệt, tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng-hang động lớn nhất thế giới”, được đánh giá là một trong những tour du lịch mang đẳng cấp quốc tế, được báo chí nước ngoài bình chọn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của thế giới.

Cùng với hệ thống hang động kỳ vĩ, PN-KB cũng đã khẳng định là điểm đến thiên nhiên hấp dẫn và khác biệt khi sở hữu nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm. Trong đó, điểm du lịch sinh thái suối Nước Moọc, sông Chày-hang Tối, điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường vườn thực vật… cũng là lựa chọn của rất đông du khách, đặc biệt trong những dịp lễ, cao điểm du lịch.

Lượng khách du lịch đến PN-KB ngày càng tăng đã khẳng định thương hiệu mạnh của du lịch “di sản” và vị thế của “trái tim” du lịch Quảng Bình. Trong 5 năm gần đây, VQG PN-KB đón hơn 2,67 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách trong nước là hơn 2,36 triệu lượt, khách quốc tế hơn 296.000 lượt.

...Đến “định vị” điểm đến xanh

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đặng Đông Hà cho biết: Sau đại dịch Covid-19, du lịch xanh, du lịch trách nhiệm, du lịch bền vững đã trở thành xu hướng của du lịch thế giới. Không nằm ngoài xu thế đó, trong những năm qua, ngành Du lịch Quảng Bình đang nỗ lực từng ngày để xây dựng thương hiệu điểm đến xanh.

Ngành Du lịch Quảng Bình đã và đang đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong việc phát triển loại hình du lịch xanh với các sản phẩm du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu, du lịch Net Zero; liên kết với các công ty lữ hành quốc tế để hình thành các chương trình du lịch theo xu hướng giảm thiểu phát thải carbon…

Hiện tại, một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã tiên phong, sáng tạo trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch xanh bền vững. Điển hình như Công ty TNHH MTV Chua Me Đất với Khu nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat ở xã Xuân Trạch (Bố Trạch). Đây là một trong những sản phẩm du lịch đầu tiên ở Quảng Bình được xây dựng theo xu hướng Net Zero.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm ở Khu nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chua Me Đất chia sẻ: “Blue Diamond Retreat là sản phẩm tâm đắc nhất của Oxalis. Ở đây, các khu nhà được xây dựng giữa cánh rừng, được dòng suối blue bao quanh. Đây là khu lưu trú sử dụng 100% nguồn điện năng lượng mặt trời, cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam sử dụng hệ thống làm mát tự nhiên mô phỏng theo hệ thống hang động.

Blue Diamond Retreat cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có hồ bơi ngầm dưới lòng đất, đây cũng là nơi duy nhất (cho đến nay, nếu không tính tour soi mực) có tour kayak ban đêm ngắm các đàn cá lội tung tăng bơi theo thuyền, nơi có hệ thống cầu gỗ dài gần 1.000m nối các khu nhà với nhau. Đặc biệt, đây là khu lưu trú mà khách du lịch có cảm giác như đang ở trong rừng sâu, nhưng cũng không quá xa để tiếp cận từ thị trấn Phong Nha”.

Ngoài ra, các sản phẩm du lịch trải nghiệm thiên nhiên, khám phá hang động, du lịch sinh thái của Quảng Bình cũng là những sản phẩm phù hợp với xu thế du lịch xanh và sẽ tiếp tục để hoàn thiện trong thời gian tới. Các sản phẩm “du lịch xanh” này khá ấn tượng và khác biệt với giá bán cao, qua đó tạo động lực chuyển dịch mạnh mẽ sản phẩm theo hướng xanh, bền vững.

“Để tạo được sức cạnh tranh, hướng tới thị trường một cách sâu rộng đối với phát triển du lịch xanh, ngành Du lịch Quảng Bình sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp, người dân về vai trò, ý nghĩa của phát triển du lịch xanh. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra sự phát triển du lịch bền vững mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả”, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh không chỉ là xây dựng các tour, tuyến gắn với bảo vệ thiên nhiên mà còn xây dựng thái độ ứng xử xanh với môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Chia sẻ với phóng viên về điều này, ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch PN-KB cho rằng, đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong phát triển du lịch xanh.

Theo ông Hoàng Minh Thắng, khách du lịch đến PN-KB không chỉ thỏa thích với những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có, mà còn rất an tâm bởi lòng hiếu khách, nhiệt tình chỉ dẫn và giúp đỡ của nhân viên du lịch và người dân địa phương. Toàn thể cán bộ, nhân viên, đội thuyền, đội ảnh du lịch của đơn vị thường xuyên được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về cách tiếp đón, ứng xử văn minh với khách du lịch. Trong đó, “nhặt của rơi, trả lại người mất” đã trở thành một việc làm thường xuyên, thành một phong trào thi đua, lan tỏa sâu rộng, làm cho PN-KB đã đẹp, càng đẹp hơn, an toàn hơn trong lòng du khách…

Du lịch xanh đang trở thành xu thế tất yếu. Ngành Du lịch Quảng Bình cũng đang phát triển theo hướng xanh, bền vững dựa trên những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người của địa phương. Tuy nhiên, để “định vị” điểm đến du lịch xanh, rất cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Và, chỉ với một hành động xanh của du khách, người dân… giá trị của du lịch và di sản địa phương sẽ được nâng tầm mạnh mẽ…

Tác giả: Phan Phương

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

  Từ khóa: du khách , du lịch , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP