Xã hội

Nhịp sống yên bình ngày đầu năm mới

Ngày đầu tiên của năm mới 2018, người dân vẫn tất bật với cuộc sống thường nhật. Theo nhiều người dân, Tết cổ truyền mới quan trọng, bởi đây là Tết truyền thống của dân tộc, là dịp để gia đình đoàn tụ, còn Tết dương lịch ít có thời gian vui chơi.

Ghi nhận tại Quảng Trị, ngày đầu tiên của năm mới 2018 không mấy nhộn nhịp. Cuộc sống của người dân vẫn bình thường như mọi khi. Tuy nhiên, vì là ngày nghỉ nên các quán cà phê vẫn thu hút đông người dân.

Đường phố Đông Hà vẫn vắng vẻ trong ngày đầu năm mới

Trước đó, ngành chức năng đã treo các khẩu hiệu chào mừng năm mới dọc các tuyến đường

Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị thường là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa lớn yên bình trong ngày đầu năm

Trục đường giao thông lớn nhất của TP Đông Hà vẫn ít người qua lại

Các quán cà phê vẫn đông khách nhất trong ngày đầu năm. Anh Lê Minh, người dân TP Đông Hà cho biết, vì là ngày nghỉ nên anh đưa gia đình đi chơi, uống nước, hay đi mua sắm. Sau đó sẽ về quê thăm cha mẹ. Theo anh Minh, do quen đón Tết cổ truyền nên Tết dương lịch chỉ là dịp tụ tập bạn bè vui chơi mà thôi.

Các bác hành nghề xe thồ vẫn tiếp tục công việc mưu sinh

Đôi vợ chồng mưu sinh trên sông Thạch Hãn (Ảnh: Đăng Đức)

Tác giả: Đ. Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP