Tin địa phương

Nhiều sai phạm tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình

Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Quảng Bình có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, đầu tư mua sắm… với số tiền hơn 220 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, đầu tư mua sắm tài sản và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, phát hiện nhiều vi phạm tại cơ quan này.

Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Quảng Bình - Ảnh Hoàng Phúc

Kết quả thanh tra cho thấy Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình đã tự ý cho các hộ dân ở 2 xã Phú Thủy và An Thủy, huyện Lệ Thủy thuê với tổng diện tích 47,8 ha đất công ích (đất 5%) để nuôi trồng thủy sản, nhưng lại đưa vào diện "miễn phí tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi" là không đúng đối tượng.

Trong đó, riêng ở xã Phú Thủy, công ty này cho nhiều hộ dân thuê với diện tích 41 ha đất 5% - miễn phí sai đối tượng, gây thất thoát hơn 100 triệu đồng. Còn tại xã An Thủy, công ty cho thuê 6,8 ha với số tiền 17 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2021, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình có 5 công trình đã hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn nguồn kết dư hết nhiệm vụ chi. Số tiền này đơn vị không hoàn trả lại ngân sách 102,2 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra gói thầu XL-03 thuộc kênh chính Bắc, Nam hồ Rào Đá và kênh chính hồ Tiên Lang thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống các tuyến kênh chính - do Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình làm chủ đầu tư, nhưng để đơn vị tư vấn tính sai, làm tăng giá xây lắp 28,7 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu Giám đốc Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với các vi phạm, khuyết điểm; yêu cầu công ty phải nộp số tiền sai phạm là 221,7 triệu đồng vào ngân sách.

Thanh tra tỉnh Quảng Bình còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo ủy ban các phường, xã, đơn vị dùng nước trên địa bàn phối hợp với Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình để tiến hành rà soát, ký hợp đồng tạo nguồn (bổ sung) kể từ vụ lúa hè thu năm 2023 đối với những công trình có sử dụng nguồn nước từ các hồ, đập do công ty quản lý, nhưng chưa đưa vào diện tích ký hợp đồng, nhằm tránh gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP