Tin địa phương

Nhiều lô đất trống vẫn chưa dọn vệ sinh

Mặc dù UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, chủ các lô đất trống phải hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường trong ngày 25-7, nhưng hiện còn nhiều lô đất trống chưa được dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, trong đó hầu hết ở địa bàn quận Hải Châu.

Lô đất trống tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh vẫn còn nham nhở, nhiều xà bần, rác thải.

Chiều 25-7, khảo sát thực tế tại một số lô đất trống có diện tích lớn trên các tuyến đường chính, trong đó có địa bàn quận Hải Châu cho thấy, lô đất trống lớn cả nghìn mét vuông trên đường Nguyễn Văn Linh (giáp khu Nghĩa trủng Phước Ninh) vẫn còn nham nhở cây cỏ, xà bần, rác thải và nhiều thùng rác vứt ngổn ngang. Đây là một vị trí “mặt tiền” dẫn du khách từ sân bay về hai quận ven biển để dự Tuần lễ Cấp cao APEC nên việc bảo đảm vệ sinh môi trường được thành phố đặt lên hàng đầu.

Lý giải về sự chậm trễ, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quận Hải Châu cho biết, do đơn vị chủ đầu tư phải chỉnh lại thiết kế theo yêu cầu của cơ quan chức năng, nên dự kiến chiều 25 hoặc sáng 26-7, chủ đầu tư tiến hành dọn vệ sinh, tạo cảnh quan.

Trên đường 2 Tháng 9, còn nhiều lô đất trống diện tích hàng nghìn mét vuông vẫn chưa được dọn dẹp. Cỏ mọc um tùm, xà bần, rác thải lẫn lộn với công trình vỉa hè đang thi công dang dở, làm khu này nhếch nhác, mất mỹ quan. Mặc dù thành phố, các sở, ngành và quận Hải Châu đã nhiều lần hối thúc, nhưng các chủ đầu tư vẫn chưa triển khai hoặc triển khai rất chậm.

Trên đường Cách mạng Tháng Tám, có lô đất lớn đang làm bãi giữ xe - nơi dẫn vào Trung tâm Báo chí phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, chủ đầu tư mới tiến hành san ủi bên ngoài, còn bên trong cỏ mọc um tùm. Dọc đường dẫn vào cầu Tiên Sơn, hai bên đường vẫn còn hàng nghìn mét vuông đất chưa được dọn vệ sinh môi trường.

Tương tự, trên đường Như Nguyệt có nhiều lô đất trống chưa dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan. Tuần trước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế tại đây, yêu cầu UBND quận Hải Châu chỉ đạo chủ các lô đất dọn dẹp và hoàn thành trong ngày 25-7.

Theo lãnh đạo Phòng TN-MT quận Hải Châu, hiện một số lô đất trống trên đường Như Nguyệt chưa tìm ra chủ sở hữu nên chưa tiến hành dọn vệ sinh. Cũng theo lãnh đạo đơn vị này, thời gian qua, quận Hải Châu đã 2 lần gửi giấy mời, yêu cầu các chủ đầu tư dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tuy nhiên, nhiều chủ lô đất vẫn chưa thực hiện.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra thực tế công tác dọn dẹp các lô đất trống phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC, ngoài việc giao UBND quận Hải Châu tiến hành cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại một số lô đất trống, yêu cầu các chủ đầu tư như Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty CP Ô-tô Trường Hải, Công ty Ô-tô Trung Hàn... hoàn thành công tác dọn vệ sinh môi trường trước ngày 25-7; đồng thời giao quận Hải Châu đôn đốc nhắc nhở. Đến ngày 25-7, nếu các đơn vị không triển khai thì UBND quận Hải Châu tiến hành triển khai và hoàn thành trước ngày 30-7.

Theo lãnh đạo Phòng TN-MT quận Hải Châu, trong ngày 26-7, UBND quận Hải Châu tiếp tục mời các chủ lô đất trống để yêu cầu dọn vệ sinh môi trường. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, quận Hải Châu sẽ tiến hành dọn dẹp.
Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đến nay có nhiều đơn vị đã dọn vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, do trời mưa liên tục nên tiến độ chậm hơn so với dự kiến. Chi cục sẽ tiến hành kiểm tra và nhắc nhở các chủ đầu tư, đồng thời đề nghị UBND các quận chỉ đạo, triển khai nhanh theo chỉ đạo của thành phố.

Tác giả: NGỌC PHÚ

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng

  Từ khóa: vệ sinh , môi trường , đà nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP