Trong nước

Nhiều khu vực miền Bắc rét dưới 10 độ

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sớm nay chỉ 2 độ, Hà Nội hơn 13 độ C. Dự báo đêm nay và mai miền núi xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Sáng 29/12, miền Bắc dứt mưa, những cơn gió mùa đông bắc liên tục thổi mạnh kéo nhiệt độ xuống thấp. Nằm ở độ cao trên 1.100 m so với mực nước biển, nơi đầu tiên đón gió mạnh nhất từ phương Bắc tràn về, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 2 độ C. Cách Mẫu Sơn khoảng 30 km, TP Lạng Sơn rét 8 độ.

Một số khu vực núi cao sáng nay nhiệt độ xuống thấp là Đồng Văn (Hà Giang) 6; Sa Pa (Lào Cai), Trùng Khánh (Cao Bằng), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 8; Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La) 9 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m và có mái che. Nhiệt độ ngoài trời có thể thấp hơn 1-2 độ.

Các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ sáng nay nền nhiệt khoảng 12-15 độ, riêng năm trạm quan trắc của Hà Nội ghi nhận 12-13 độ C. Trời dứt mưa nên đến 13h, nhiệt độ miền Bắc sẽ nhích lên 1-2 độ, cao nhất Hà Nội 14 độ, Sa Pa 8 độ, trong ngưỡng rét đậm ở đồng bằng, rét hại ở miền núi.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm 29/12 không khí lạnh tiếp tục cộng dồn xuống kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao nên miền Bắc sẽ mưa trở lại, nhiệt độ giảm tiếp. Thấp nhất ở vùng núi còn 5-7 độ, vùng núi cao xuống sát 0 độ, vùng đồng bằng còn 8-10 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến 3-4/1/2019, trong đó đêm 29, sớm 30 và đêm 30 sớm 31/12 rét nhất, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Băng tuyết

Băng tuyết ở Mù Căng Chải (Yên Bái) trong đợt rét đậm đầu tháng 2/2018. Ảnh: Giàng A Lù.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng nay nằm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ khoảng 14-17, trời mưa. Do kết hợp của không khí lạnh và hoàn lưu vùng thấp ở biển Nam Trung Bộ, đêm qua và sáng nay các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa to 70-100 mm.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tràn đến Trung và Nam Trung Bộ, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3. Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay và ngày mai có mưa 40-70 mm trong 24 giờ. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to, phổ biến 50-120 mm trong 24 giờ; sau đó mưa còn kéo dài đến ngày 3-4/1/2019.

Do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp ở Nam Trung Bộ, hôm nay và ngày mai các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận mưa to, phổ biến 50-100 mm/24giờ.

Từ nay đến ngày 4/1, trên sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước sông nhỏ ở Thừa Thiên Huế, từ Quảng Ngãi đến bắc Bình Thuận lên báo động 1-2. Nguy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Áp thấp có thể mạnh lên thành bão

Hồi 1h ngày 29/12, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150 km về phía đông đông nam với sức gió 60 km/giờ (cấp 7). Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định, áp thấp nhiệt đới khi vào quần đảo Trường Sa (Việt Nam) sẽ mạnh lên thành bão.

Tác giả: Võ Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: khu vực , băng tuyết , miền bắc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP