Tin địa phương

Nhiều địa bàn hết cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Hôm nay 8.9, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định điều chỉnh thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều địa bàn hết hạn cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lán của lực lượng làm nhiệm vụ canh giữ chốt kiểm soát vùng phong tỏa tại xã Ngư Thủy Bắc, H.Lệ Thủy. ĐINH DUY THỎA


UBND tỉnh Quảng Bình hôm nay đã quyết định kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 tại một số địa bàn.

Cụ thể, từ 19 giờ ngày 8.9 có các thôn: Bắc Hóa, xã Mai Hóa (H.Tuyên Hóa), Thạch Bàn (xã An Thủy), thôn 1 Thanh Tân, xã Thanh Thủy (H.Lệ Thủy) và khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa (H.Minh Hóa).

Từ ngày mai 9.9, có xã Ngư Thủy Bắc (H.Lệ Thủy, bắt đầu từ 6 giờ), xã Vĩnh Ninh (H.Quảng Ninh, từ 19 giờ).

Đồng thời, tỉnh Quảng Bình tiếp tục gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng đến 19 giờ ngày 15.9 tại các địa bàn: toàn bộ địa bàn TP.Đồng Hới và H.Bố Trạch; toàn bộ xã Lương Ninh và xã Gia Ninh, xã Võ Ninh, xã Hải Ninh, TT.Quán Hàu (H.Quảng Ninh).

Ngoài ra, bổ sung vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với các thôn 1, 2, 3, 4 và một phần thôn 5 Thanh Lạng (xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa) trong thời gian 14 ngày, kể từ 19 giờ ngày 8.9.

Những địa bàn còn lại trên toàn tỉnh Quảng Bình thì tiếp tục áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19.

Tác giả: Trương Quang Nam

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP