Thế giới

Nhật Bản “tố” tàu Triều Tiên giao dịch với tàu nghi của Trung Quốc

Nhật Bản nghi ngờ tàu chở hàng mang cờ Triều Tiên có giao dịch mua bán dầu với tàu có kí tự Trung Quốc, hành động vi phạm lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân Bình Nhưỡng.

Tàu chở dầu Triều Tiên (màu vàng) bị Nhật Bản nghi có giao dịch tàu qua tàu với tàu mang kí tự Trung Quốc. (màu xanh). (Ảnh: AP)

Theo AFP, Nhật Bản đã thông báo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng chứng về việc Triều Tiên dường như đang vi phạm lệnh trừng phạt nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo đó, Tokyo đã phát hiện tàu chở dầu mang cờ Triều Tiên dường như thực hiện giao dịch hàng hóa theo phương pháp tàu qua tàu với tàu có kí tự Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Nhật Bản cáo buộc Triều Tiên vi phạm sắc lệnh của Liên Hợp Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, máy bay tuần tra quân sự và tàu hộ tống nước này ngày 16/2 đã phát hiện ra sự việc trên tại Đông Hải.

Theo báo cáo, Nhật Bản đã phát hiện ra tàu chở dầu mang cờ Triều Tiên có tên Yu Jong 2, nằm cạnh tàu nhỏ chưa rõ nguồn gốc các bờ biển thành phố Thượng Hải, Trung Quốc 250 km. Trên tàu nhỏ, Tokyo phát hiện các kí tự Trung Quốc “Min Ning De You 078”, có nghĩa là tàu chở dầu 078 (thành phố) Ninh Đức, (tỉnh) Phúc Kiến, một tỉnh của Trung Quốc.

“Đánh giá những bằng chứng tại hiện trường, chính phủ Nhật Bản nghi ngờ 2 tàu này đang thực hiện phương thức giao dịch tàu qua tàu vốn bị cấm bởi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc”, thông báo cho hay.

Tokyo cho biết họ đã báo cáo lên Liên Hợp Quốc cũng như thông báo tới các bên có liên quan về vụ việc.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh cả thế giới đang dổ dồn sự quan tâm tới việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông tổ chức tại Hàn Quốc, động thái được cho là làm dịu đi căng thẳng giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đang chịu một loạt các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn nước này theo đuổi chương trình hạt nhân, bao gồm lệnh cấm các thành viên Liên Hợp Quốc thực hiện giao dịch hàng hóa tàu qua tàu với Triều Tiên.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP