Pháp luật

Nguyễn Khắc Thủy dâm ô nhận án treo: Chứng minh trái luật?

Theo luật sư Hùng, vụ dâm ô bé gái ở Vũng Tàu mà bị cáo được hưởng án treo vừa trái pháp luật vừa không đúng đạo lý.

Đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm

Xung quanh thông tin vụ cụ ông dâm ô bé gái được nhận áo treo, sáng ngày 13/5, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TP.HCM) - người từng theo đuổi vụ việc cho đến khi vụ án được khởi tố cho rằng, chắc chắn ông sẽ làm đơn Giám đốc thẩm đề nghị hủy toàn bộ bản án phúc thẩm để xét xử lại.

"Ngày mai (14/5-pv), tôi chính thức có văn bản đề nghị Viện trưởng VKS và Chánh án tòa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến gửi Chánh án và Viện trưởng VKS Cấp cao để kháng nghị bản án phúc thẩm tuyên Bị cáo Thủy 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Trong trường hợp này, tôi không chắc chắn Chánh án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thực hiện hay không vì kết quả vừa rồi do chính cấp dưới xử (nếu Chánh tòa biết đau nỗi đau con trẻ, đồng cảm với sự uất hận của các bậc cha mẹ thì sẽ làm ngay).

Tuy nhiên, tôi tin Viện trưởng VKS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện bởi, VKS truy tố bị cáo Thủy dâm ô nhiều trẻ em, tòa sơ thẩm TP. Vũng Tàu kết tội đúng như vậy, mức án 3 năm, với tôi là còn nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại tòa phúc thẩm sáng 11/5. Ảnh: TTO

Thế nhưng, tòa phúc thẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giảm án với lý do (tuổi cao sức yếu, Đảng viên làm ngân hàng có nhiều đóng góp...) và cho rằng 1 trường hợp cháu bé bị xâm hại chưa đủ căn cứ kết tội. Nghĩa là quan điểm của VKS và tòa khác nhau.

Do đó, Viện trưởng VKS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có văn bản đề nghị Viện trưởng và Chánh tòa Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm. Không thể nào khác", luật sư Luân nói.

Cũng theo luật sư Luân, vụ án xâm hại trẻ em Vũng Tàu là cực kỳ nghiêm trọng, nó không chỉ liên quan đến các nạn nhân trong vụ án mà sẽ gây ra hệ quả tác hại ghê gớm cho tương lai trẻ em Việt Nam. Đặc biệt, niềm tin của người dân để đứng lên đấu tranh sẽ vỡ vụn.

Tình tiết giảm nhẹ cho nhận án treo không đúng

Nói về lý do ông Nguyễn Khắc Thuỷ (78 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) nhận án treo, cùng ngày, luật sư Phạm Công Hùng - nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho rằng:

"Trước hết, tiêu chí người già nên được xét tình tiết giảm nhẹ là đúng, tuy nhiên ở đây người già lại vi phạm vào việc hết sức nguy hiểm cho xã hội cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật.

Đã là người già, càng già thì càng phải tử tế, làm gương cho con cháu, hơn nữa lại là người có học thức mà làm chuyện bậy bạ như thế gọi là ấu dâm.

Như vậy, trong trường hợp này, áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho người già cụ thể cho hưởng án treo là rất sai và phản cảm.

Bởi vậy, với điều kiện là người già như thế thì dứt khoát phải cách ly ra khỏi xã hội 1 thời gian để thể hiện tính nghiêm khắc.

Thứ 2, luật không quy định là Đảng viên thì được giảm nhẹ, không có chuyện đó đâu. Càng Đảng viên thì càng phải gương mẫu. Đảng viên là người tiên phong trong giai cấp công nhân, lãnh đạo nhân dân mà không gương mẫu thì lãnh đạo làm sao được.

Bởi vậy, đã là Đảng viên mà sai thì càng phải xử sòng phẳng. Lý do là Đảng viên nên được được nhẹ vừa không có trong luật vừa làm ảnh hưởng xấu đi vai trò của Đảng trong xã hội. Lấy mác Đảng viên để giảm nhẹ tội như vậy là bậy.

Thứ 3, nếu nói cống hiến cho ngành ngân hàng thì giờ phải chia ra là có bao nhiêu huân huy chương, có bao nhiêu thành tích, phải chia cụ thể ra. Ví dụ có huân chương của Đảng và Nhà nước thì mới chứng minh trong quá trình công tác có thành tích như nào. Như vậy nói cống hiến cho ngành ngân hàng nên được giảm nhẹ là không đúng.

Thứ 4, về nơi cư trú rõ ràng thì gần như 100% tội phạm đều có nơi cư trú chứ không nguyên mình ông Thủy.

Còn có bệnh cũng là 1 điều kiện để xem xét nhưng phải gắn với những tình tiết đã nêu ở trên để cảm thấy không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà vẫn có đủ tác dụng phòng ngừa tội phạm và đủ tác dụng răn đe thì mới được áp dụng tình tiết giảm nhẹ".

Nhân viên y tế trợ giúp khi bị cáo kêu mệt. Ảnh: VOV

Như báo chí đưa tin, ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt ông Nguyễn Khắc Thuỷ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội dâm ô trẻ em.

Theo HĐXX, bị cáo Thuỷ là người già phạm tội, là đảng viên và có nhiều cống hiến cho ngành ngân hàng, vì thế cần áp dụng các tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bản thân đang có bệnh nên HĐXX áp dụng cho bị cáo hưởng án treo.

Trước đó, theo cáo trạng của VKSND TP Vũng Tàu, vào khoảng từ tháng 4/2014 - tháng 5/2014, ông Nguyễn Khắc Thủy đã thực hiện 2 vụ dâm ô đối với 2 cháu gái tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Sự việc được tố giác, khi năm 2016, bà N.T.T.Th. tố giác ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái của chị Th. và một số cháu khác tại chung cư Lakeside, TP Vũng Tàu ra trước cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Công an TP Vũng Tàu đã lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và đã làm rõ 2 vụ trên.

Riêng vụ của con gái chị Th. và một số cháu gái khác thì tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Báo Đất Việt

  Từ khóa: án treo , vụ dâm ô bé gái

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP