Pháp luật

Ngụy trang hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp trong lon bia

Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép một số lượng lớn chất ma túy.

Vào lúc 17h ngày 16/11, tại khu vực bản 83,thuộc xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là chiến công trong việc thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án số 071A của lực lượng Biên phòng.

Hai đối tượng bị bắt giữ vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

Các đối tượng bị bắt gồm: Sung Văn Dính (SN 1977) và Sung Văn Ly (SN 1983), cùng trú tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng đã thu giữ tang vật gồm 26.200 viên ma túy tổng hợp, 1 xe gắn máy, 3 điện thoại di động, 1 dao nhọn.

Qua điều tra ban đầu, 2 đối tượng trên khai nhận, ngày 15/11, cả hai đã vượt biên trái phép sang Lào mua số ma túy nói trên, vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Đối tượng bỏ ma túy vào lon bia, lon nước ngọt hòng qua mắt cơ quan chức năng

Lực lượng Biên phòng kiểm tra số ma túy

Thủ đoạn vận chuyển ma túy của 2 đối tượng trên là cất giấu trong các lon bia, lon nước ngọt, nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã được lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP