Xã hội

Người phụ nữ đi lang thang trên đường, ôm con đã tử vong trên tay

Người phụ nữ này có biểu hiện không bình thường, nhiều ngày không tắm, thường đi lang thang trên đường và nói chuyện một mình.

Ngày 20-2, cơ quan chức năng đã có thông tin về vụ trẻ 4 tháng tuổi tử vong tại đường thoát nạn trong Khu dân cư Việt Sing ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 19-2, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An, tiếp nhận nguồn tin "Chết người chưa rõ nguyên nhân" tại đường thoát nạn Khu dân cư Việt Sing kế bên một nhà nghỉ trong khu dân cư này.

Nơi người phụ nữ này sống là lối thoát nạn trong khu dân cư

Qua điều tra, xác định trẻ tử vong là con của người phụ nữ tên T.T.H (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh), H. sống lang thang và ở tại đường thoát nạn Khu dân cư Việt Sing kế bên một nhà nghỉ từ khoảng tháng 8- 2024 đến nay.

H. có sinh rớt một bé nam vào tháng 10-2024 tại đây, và được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa An Phú cấp cứu. Do chưa làm giấy khai sinh cho bé nam này nên H. đặt tên cho bé nam này là Khang.

Sau đó, Công an phường Bình Hòa phối hợp cùng cán bộ phụ trách Thương binh - Xã hội phường lập hồ sơ đưa H. và con đến Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, sau đó gia đình đã làm thủ tục để bảo lãnh H. và con ra khỏi trung tâm này.

Chiều 16-2, H. thấy bé Khang chân tay mềm, không còn thở thì H. la lên và khóc, do không có người thân, sống lang thang nên không biết phải báo ai.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19-2, thấy có ông Lê Phước Quý, Quản lý nhà nghỉ Gia Bảo 2 đi qua, H. kêu lớn và nói với người đàn ông này "con tôi bị chết" nên ông Quý đã báo cơ quan công an.

Được biết, H. trong quá trình sinh sống tại đường thoát nạn Khu dân cư Việt Sing đã ở cùng với một người đàn ông tên Trịnh Văn Khương (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp), hai bên thường xảy ra cãi nhau, hiện Khương đã bỏ đi đâu không rõ.

Theo công an, quá trình làm việc với người làm chứng, cho thấy T.T.H có biểu hiện không bình thường, nhiều ngày không tắm, thường đi lang thang trên đường và nói chuyện một mình.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP