Pháp luật

Người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện

Người chồng ở An Giang đưa vợ đến bệnh viện sinh con thì thấy An nhiệt tình giúp đỡ nên hứa trả công 150.000 đồng/ngày. Lợi dụng anh Xuân sơ hở, An bắt cóc đứa bé bỏ trốn.

Ngày 14/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị An (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Nghi phạm bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: C.A.

Theo cảnh sát, một tuần trước (6/12), An chăm sóc cháu đang nằm điều trị tại Bệnh viên Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (cơ sở tại TP Châu Đốc) thì gặp anh Phan Thanh Xuân (ngụ huyện Tri Tôn) đưa vợ đến sinh con.

An tỏ ra lo lắng, nhiệt tình giúp đỡ anh Xuân chăm sóc vợ và bé trai sơ sinh. Chồng của sản phụ đã thuê An phụ giúp việc hậu sinh, trả công 150.000 đồng/ngày.

Lợi dụng lúc chồng sản phụ sơ hở, An bé đứa trẻ ra ngoài thuê xe ôm bỏ trốn. Nghi ngờ con trai bị bắt cóc, nạn nhân trình báo cảnh sát.

Qua điều tra, Công an TP Châu Đốc đã tìm ra nơi cư trú của An tại ấp Mỹ Thuận (xã Vĩnh Châu) và giải cứu cháu bé an toàn.

Tại cơ quan điều tra, An khai bản thân khó có khả năng sinh con. An đã tìm cách tiếp cận anh Xuân, bắt cóc cháu bé với mục đích mang về nuôi dưỡng.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP