Pháp luật

Người đàn ông có 6 tiền án tiếp tục phạm tội khi mới ra tù

Trước khi lĩnh án lần thứ 7, bị cáo 61 tuổi đã đi tù về tội Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Giao cấu với trẻ em...

TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) chiều 27/11 đã xét xử lưu động, tuyên phạt Hồ Hữu Phước (61 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Hồ Hữu Phước tại phiên toà. Ảnh: Long Hồ.

Theo hồ sơ, đêm 2 và 7/10, Hồ Hữu Phước lần lượt trộm hai xe đẩy hoa kiểng (tổng trị giá hơn 5 triệu đồng) của người dân phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc.

Trích xuất camera an ninh, cảnh sát đã bắt giữ Phước khi ông ta đang chuẩn bị thực hiện vụ trộm khác.

Tại phiên tòa, bị cáo khai sống lang thang không nghề nghiệp nên thường xuyên đi trộm tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Đây là lần thứ 7 Phước bị đưa ra xét xử. Trước đó, bị cáo có 6 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Giao cấu với trẻ em..., với tổng hình phạt 22 năm tù. Vừa rời trại giam được 3 tháng Phước tiếp tục phạm tội.

Tác giả: Long Hồ

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP