Pháp luật

Người đàn bà bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi bị phạt 4 năm tù

Thuý bế trộm bé trai đang đứng chơi ở vệ đường, bỏ chạy thục mạng trong sự truy đuổi của người dân địa phương.

Ngày 1/8, TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xét xử sơ thẩm Trần Thị Thanh Thuý (28 tuổi, trú thành phố Vũng Tàu) về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Ngày 6/1 Thuý sau chuyến xe khách từ thành phố Vũng Tàu ra huyện Đô Lương (Nghệ An), rồi đi tiếp lên huyện biên giới Kỳ Sơn. Gần trưa, cô ta xuống xe tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), đi bộ quanh vùng.

Tại khối 3, Thuý phát hiện bé trai 15 tháng tuổi đang đứng chơi một mình ở vệ đường nên nảy sinh ý đồ bắt cóc đem về nhà nuôi.

Trần Thị Thanh Thuý lúc bị bắt. Ảnh: Hải Bình.

Thuý bế đứa trẻ bỏ chạy được vài trăm mét song bị người dân phát hiện. Biết bị truy đuổi, cô ta đưa cháu bé vào một trường mầm non, gọi cổng nói với cô giáo là "phụ huynh đưa con tới gửi". Không được đồng ý nhận, Thúy đưa đứa trẻ ra hướng bờ sông và bị một số người dân đuổi kịp, phối hợp với cảnh sát giữ lại.

Bị cáo Thúy thừa nhận hành vi phạm tội, bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo đã có chồng và 3 con.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bắt cóc trẻ em

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP