Tin địa phương

Ngư dân Quảng Bình dùng xe cẩu nâng thuyền vào bờ tránh bão

Nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Sơn Tinh nên ngư dân Quảng Bình đã, đang khẩn trương neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong đêm nay (18/7), vùng tâm bão số 3 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Sơn Tinh, ngư dân ven biển Quảng Bình đã chủ động di chuyển tàu, thuyền vào bờ tìm nơi neo đậu an toàn.

Ngư dân Quảng Bình tích cực neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão số 3

Anh Nguyễn Bình Minh, ngư dân tại xã Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết: “Cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền sẽ ảnh hưởng trực tiếp nên ngư dân chứng tôi phải đưa tàu, thuyền vào neo đậu để tránh thiệt hại do bão gây ra”.

Hình ảnh ngư dân xã Cảnh Dương chủ động ứng phó với bão Sơn Tinh:

Chiều 18/7, ngư dân xã Cảnh Dương đã khẩn trương neo đậu tàu thuyền vào khu vực tránh trú bão số 3

Bão số 3 diễn biến phức tạp, tâm bão đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Ngư dân Quảng Bình chủ động bảo vệ các ngư cụ

Xe cẩu cũng được huy động để nâng tàu, thuyền lên bờ tránh bão


Theo dự báo, bão số 3 đi vào đất liền sẽ gây gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11 khu vực nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Tác giả: Trần Anh

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP