Giới trẻ

Ngồi hàng tiếng ở cửa hàng tiện lợi để 'chém gió', nhiều bạn tuổi teen còn để lại rác ngổn ngang vô cùng phản cảm

Ngồi hàng tiếng đồng hồ ở cửa hàng tiện lợi nhưng nhiều bạn trẻ vẫn vô tư xả rác, không để đúng chỗ quy định.

Nếu như trước đây các công viên, trung tâm thương mại là nơi giới trẻ thường lui tới thì hiện nay nhiều bạn trẻ lại chọn địa điểm ngồi hàng tiếng đồng hồ là các cửa hàng tiện lợi. Đánh trúng tâm lý khách hàng, nhiều cửa hàng tiện lợi cũng bố trí cả chỗ ngồi cho khách. Khách có thể ngồi ban ngày, buổi tối thậm chí suốt đêm. Đa số khách hàng lui tới địa điểm này là các bạn trẻ đặc biệt là giới sinh viên.

Khi đến cửa hàng tiện lợi, các bạn trẻ không chỉ nói chuyện mà còn ăn uống như mỳ tôm, ăn đồ ăn vặt, bim bim... Không khó để bắt gặp các cửa hàng tiện lợi chật ních các bạn trẻ, trên bàn la liệt các loại đồ ăn. Thế nhưng có một điều đáng buồn là không phải bạn trẻ nào cũng có ý thức trong việc giữ gìn môi trường chung. Nhiều bạn ra về nhưng không vứt các đồ đã ăn vào thùng rác, hoặc đưa lại gần thùng rác nhưng vẫn không đặt vào trong mà đặt chồng chất bên trên gây hình ảnh phản cảm.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về việc bàn ghế tại một cửa hàng tiện lợi ngập các loại cốc, chai nước ngọt, vỏ bánh kẹo, vỏ bim bim... Tất cả đã được sử dụng nhưng khi các khách hàng ra về đã bỏ lại. Bất cứ cửa hàng nào cũng có thùng rác, nhiều người đặt câu hỏi, không hiểu vì sao các bạn trẻ lại vô ý thức đến như vậy.

"Nhân viên được thuê để bán hàng cho khách chứ không phải dọn rác mà các bạn vô ý thức bày ra. Nhưng các em chưa bao giờ hiểu không cố tình không hiểu", người chia sẻ viết.

Bài chia sẻ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bởi nhiều người đã không ít lần chứng kiến cảnh này. Mỗi lần như vậy nhân viên lại phải chạy đua đi dọn dẹp các bàn với ngổn ngang các loai chai, cốc, túi đựng đồ ăn... được vứt lại. Trong khi các khách khác vẫn vô tư nói chuyện và rất có thể chính họ lại để lại tất cả những đồ đã sử dụng trên bàn ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ý thức là chính, nếu mà ở quán còn xả rác thế này, không hiểu ra đường thế nào. Tất nhiên nhân viên có trách nhiệm nhưng nếu chúng ta tập được ý thức từ hành động nhỏ, chắc chắn đi đâu cũng sẽ có ý thức", một người nói.

Một người khác bình luận: "Mỗi cửa hàng tiện lợi có vài ba nhân viên mà đi dọn dẹp cho 30-40 khách suốt ngày chắc họ hết việc để làm. Nhiều bạn trẻ vô ý thức ngồi chây ì vài ba tiếng rồi ra về lại xả rác để lại... thật đáng buồn".

Tác giả: AM

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP