Pháp luật

Nghi phạm đâm tử vong thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng khai gì?

Nghi phạm đâm tử vong thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng khai có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nạn nhân ra quán cà phê giải quyết...

Tối 12/11, cơ quan công an lấy lời khai của nghi phạm P.V.H. (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) liên quan vụ án mạng khiến một thiếu niên 13 tuổi tử vong.

Tại cơ quan điều tra, H. khai do có mâu thuẫn từ trước nên trưa ngày 12/11, H. cùng nhóm bạn và nạn nhân N.T.Đ (13 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tới quán cà phê trên ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để giải quyết.

Nghi phạm P.V.H tại cơ quan công an

H. khai, sau nhiều lần khiêu khích nhau tại quán cà phê, Đ. dùng cây dao tự chế mang theo đuổi đánh Hưng.

Trong lúc truy đuổi, thấy Đ. làm rớt hung khí, Hưng quay lại dùng dao bấm lận sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Gây án xong, Hưng về nhà cất con dao rồi bị công an bắt giữ.

Như Báo Giao thông đưa tin, lúc 15h30 cùng ngày, tại quán cà phê ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) xảy ra mâu thuẫn giữa em Đ. và 3 thanh thiếu niên khác.

Hai bên xảy ra ẩu đả dẫn đến việc em Đ. bị đâm tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong với 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở phần hông.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP