Xã hội

Nam thanh niên tử vong do đậu mùa khỉ quê ở Long An

Sáng nay (26/10), Sở Y tế Long An thông tin về ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, một bệnh nhân nam (SN 1994, địa chỉ thường trú tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) tử vong nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Theo Sở Y tế Long An, bệnh nhân từ TP.HCM trở về địa phương khi đã khởi phát bệnh, nên nguồn lây không phải từ tỉnh Long An.

Thông tin dịch tễ trong vòng 21 ngày kể từ ngày khởi phát: Từ ngày 3-21/9, bệnh nhân sinh sống tại nhà trọ và làm việc tại TP.HCM. Ngày 22-23/9, bệnh nhân đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận cùng vợ và đồng nghiệp. Ngày 25/9, bệnh nhân nổi mụn nước ở mông, không đi khám bác sĩ. Khuya ngày 29/9, bệnh nhân cùng vợ về thăm nhà tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (3 người trong gia đình, không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh).

Theo Sở Y tế Long An, bệnh nhân khởi phát bệnh khi sinh sống và làm việc tại TP.HCM và khi bệnh khởi phát mới về tỉnh Long An (Ảnh MH)

Đến chiều ngày 2/10, bệnh nhân thấy vết phát ban, nổi mụn nước ngày càng nhiều và lan ra vùng mặt, thân mình, tay chân và mệt mỏi nên đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để khám bệnh. Phát hiện mắc đậu mùa khỉ, nhập viện theo dõi, cách ly và điều trị sau đó.

Bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở máy, lọc máu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân đã tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực. Đây là ca bệnh đầu tiên tử vong đầu tiên tại Việt Nam liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ.

Cơ quan chức năng Long An đã thực hiện quy trình truy vết, tiến hành khử khuẩn nơi bệnh nhân sinh sống, hướng dẫn người tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe; giám sát, theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp gần với bệnh nhân.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP