Pháp luật

Nam thanh niên bị đâm chết khi đi đòi tiền góp mùa World Cup

Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả vì chuyện vay tiền lấy lãi suất cao, nam thanh niên đi đòi tiền góp mùa World Cup bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu trên báo VietNamNet cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 16/6 tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM).

Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, ngụ quận Bình Tân).

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 16/6, anh Tuấn liên lạc và hẹn bà B. đến quán nước ở gần nhà bà này tại địa chỉ trên để lấy tiền góp mà bà này vay. Lúc này, ông Nguyễn Tuấn Lâm (là em ruột bà B.) có ra gặp anh Tuấn hỏi vay tiền.

Tuy nhiên, cho rằng Tuấn vay tiền lấy lãi suất cao nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Bức xúc, Tuấn rút dao có sẵn trong người ra, truy đuổi và chém ông Lâm khiến ông này bị thương ở vùng đầu. Bà B, và một số người dân thấy vậy chạy vào nhà lánh nạn.

Lúc này, con trai bà B. là Phan Văn Hận (SN 1988, quê Tây Ninh, tạm trú ở địa phương) đang nhậu gần đó, thấy mẹ phải chạy thoát thân và cậu ruột bị chém thương tích nên dùng ly bia tấn công, ném vào Tuấn.

Hiện trường nạn nhân Tuấn bị chém đến tử vong. Ảnh: VietNamNet.

Lập tức, Tuấn cầm dao quay lại truy đuổi theo Hận. Bị Tuấn truy sát, Hận vào nhà lấy con dao dài hơn 1m (tính cả cán) ra ứng chiến. 2 bên lao vào đâm chém loạn xạ. Hậu quả, Tuấn bị chém tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Hận đã đến công an đầu thú.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP