Pháp luật

Một phạm nhân nữ bỏ trốn bị bắt tại Quảng Bình

Đặng Thị Thuý Ngân là phạm nhân phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, từng được hoãn thi hành án vì lý do mang thai.

Ngày 29-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10) vừa phối hợp với Công an TP Đồng Hới bắt giữ Đặng Thị Thuý Ngân (SN 1985; quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - hiện trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Đối tượng Đặng Thị Thuý Ngân tại thời điểm bị bắt

Đặng Thị Thuý Ngân là đối tượng có hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Năm 2018, Ngân đã bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 16 năm tù giam với tội danh "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Sau khi có quyết định thi hành án phạt tù, Ngân được TAND tỉnh Quảng Bình ra quyết định hoãn thi hành án vì lý do đang mang thai. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, sau khi hết thời gian tạm hoãn chấp hành án, Ngân đã bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Ngân.

Trong một thời gian dài, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để xác minh, truy bắt, vận động đầu thú nhưng với bản chất gian manh, xảo quyệt, nữ phạm nhân này thường xuyên thay đổi địa bàn cư trú nhằm trốn tránh đến cùng sự truy bắt của lực lượng công an.

Phạm nhân Đặng Thị Thùy Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP