Pháp luật

Mâu thuẫn từ trường học, nam sinh lớp 10 gọi đồng bọn đến chém bạn bị thương

Theo báo Lao Động, tối 3/12, Tổ công tác HP 22 Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan Công an đang xác minh, xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 1/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác HP22 Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo về việc xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Trung Lập.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: HP22 Công an Hải Phòng

Sau khi nhận được thông tin, Tổ công tác HP22 xuống hiện trường tiến hành xác minh vụ việc. Qua thu thập thông tin ban đầu xác định bị hại là em Vũ Đức B. (SN 2007) và Phạm Văn K. (SN 2008, là học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vĩnh Bảo).

Hai học sinh này đang trên đường đi học về đến khu vực cầu Trại Giống, xã Trung Lập thì bị một nhóm đối tượng dùng kiếm chém gây thương tích vào vùng đầu và tay, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng

Tổ công tác HP22 đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện phân công lực lượng điều tra hình sự phối hợp tiến hành điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng gây án. Đến 21h cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Bảo đã xác định được danh tính và tiến hành triệu tập nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên lên làm việc gồm: Trịnh Đức Mạnh (SN 2007, ở xã Dũng Tiến), Nguyễn Thái Học, Phạm Quốc Anh, Phạm Văn Tuyên, Trịnh Thành Lộc (cùng SN 2007), Bùi Huy Hoàng (SN 2005, cùng trú xã Vĩnh An) và Phạm Thế Anh (SN 2006, trú Việt Tiến, cùng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào chiều ngày 1/12, Trịnh Đức Mạnh và Vũ Đức B. có xảy ra mâu thuẫn cá nhân tại trường học.

Tang vật thu giữ. Ảnh: HP 22 Công an Hải Phòng

Sau giờ học, Mạnh đã rủ thêm 6 đối tượng trên đi cùng để giải quyết mâu thuẫn với B., trong nhóm của Mạnh có Trịnh Thành Lộc mang theo 1 vũ khí tự chế dài khoảng 60cm. Khi nhóm của Mạnh bắt gặp nhóm của B và K tại khu vực cầu Trại Giống xã Trung Lập, hai bên xảy ra xô xát, Nguyễn Thái Học và Trịnh Thành Lộc chém vào vùng đầu và tay của B. Sau đó nhóm của Mạnh rời đi.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc và xử lý theo quy định.

Trong một vụ việc tương tự khác, theo báo Giao Thông, ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 thanh, thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can có độ tuổi từ 15 - 18 tuổi, gồm: Nguyễn Khắc V., Phạm Thiên H., Nguyễn Hữu T., Phạm Phú Quang T. (cùng trú quận Sơn Trà) và Nguyễn Minh Q (trú quận Thanh Khê).

Theo điều tra, tối 29/9, do mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác tại quận Ngũ Hành Sơn, V tập hợp đồng bọn mang hung khí như dao tự chế, dao phóng lợn, ba chĩa, vỏ chai thuỷ tinh, bình xịt hơi cay đi đánh nhau.

Các thanh thiếu niên này sử dụng xe máy độ chế, chạy xe lạng lách, nẹt pô, cầm hung khí chạy tốc độ cao trên các tuyến đường ở trung tâm Đà Nẵng.

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu phối hợp công an các phường xác minh, truy xét được nhóm thanh thiếu niên gây rồi an ninh trật tự, thu giữ hung khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Thục Hiền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP