Pháp luật

Mâu thuẫn khi đi tảo mộ, cháu chém bác ruột tử vong

Trong khi đi tảo mộ, giữa cháu và bác ruột nảy sinh mâu thuẫn. Tức giận, đối tượng dùng rựa chém vào người bác ruột và con rể của bác gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 sáng nay 30/1, tại tổ 5, thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Hồng S. (66 tuổi, trú tổ 5, thôn Khánh An, xã Tam Dân) cùng với con rể là Huỳnh Ngọc T. (30 tuổi, cùng trú thôn Khánh An) đi tảo mộ thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, Quyết gọi ông S. là bác ruột, trú thôn Khánh An).

Rất nhiều người dân hiếu kì đến xem vụ việc

Sau đó, Quyết bất ngờ dùng con rựa trên tay chém nhiều nhát vào ông S. và anh T. khiến ông S. tử vong tại chỗ, còn anh T. bị thương nặng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam. Sau khi gây án, Quyết đã bỏ trốn.

Nhận được thông tin của người dân, Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường; đồng thời, tổ chức lực lượng truy tìm nghi phạm Nguyễn Hồng Quyết.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP